MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng nhẹ sau cuộc họp của Fed

18-06-2015 - 08:41 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm.

TTCK Mỹ tăng điểm sau khi Cục dự trữ liên bang (Fed) tuyên bố lãi suất sẽ được nâng lên “từ từ” và Chủ tịch Janet Yellen muốn nhìn thấy những bằng chứng rõ ràng hơn của tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc phiên hôm qua (17/6), chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 2.100,04 điểm sau khi tăng khoảng 0,5% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,2%, lên 17.935,74 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,2%. Tổng cộng có 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 1,6% so với mức trung bình 3 tháng.

8 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu bởi các công ty điện nước (tăng mạnh nhất trong 1 tháng) và cổ phiếu tiêu dùng.

Cổ phiếu của TripAdvisor tăng 15% sau khi đạt được thỏa thuận đặt phòng với tập đoàn khách sạn Marriott, trong khi cổ phiếu Procter & Gamble tăng 1,2% để dẫn đầu đà tăng điểm của các cổ phiếu tiêu dùng.

Cổ phiếu của FedEx giảm mạnh nhất trong 5 tháng sau khi công bố lợi nhuận quý IV thấp hơn dự báo. Nhóm năng lượng đảo chiều giảm điểm cùng giá dầu.

Ngoài diễn biến từ cuộc họp của Fed, Hy Lạp cũng là chủ đề nóng thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư. Nước này vẫn gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán với phía chủ nợ và cần phải đạt được một thỏa thuận trước hạn chót 30/6. Hôm nay, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu sẽ có cuộc họp tại Luxembourg.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên