MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tăng vọt nhờ Hy Lạp

14-07-2015 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, với các cổ phiếu công nghệ có 2 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 có 3 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Hy Lạp đạt được thỏa thuận với các chủ nợ là tin vui đối với thị trường toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua (13/6), chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, lên 2.099,60 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, đóng cửa đạt 17.977,68 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,5% sau khi tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 1.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, với các cổ phiếu công nghệ có 2 ngày tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó nhóm các công ty tiêu dùng không thiết yếu cũng có 2 phiên tăng điểm mạnh nhất trong 5 tháng.

Các cổ phiếu Google, Microsoft và Facebook tăng ít nhất 2%. Cổ phiếu của Netflix và Amazon tăng hơn 2,7%.

Hôm qua Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã nhượng bộ trước yêu cầu của các chủ nợ để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm giữ chân Hy Lạp ở lại Eurozone. Tuần trước thị trường đã biến động rất mạnh vì những mâu thuẫn ở Hy Lạp lên đến đỉnh điểm cùng với đà lao dốc của chứng khoán Trung Quốc.

Tuần này nhà đầu tư sẽ tiếp tục đánh giá các dữ liệu kinh tế Mỹ để đoán biết về thời điểm Fed nâng lãi suất. Các số liệu được công bố trong tuần này bao gồm doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp, số nhà xây mới và niềm tin tiêu dùng. Tuần trước Chủ tịch Fed Janet Yellen đã nói bà vẫn dự báo Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay.

Ngoài ra lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng được chú ý. JPMorgan Chase, Wells Fargo và Intel là 3 trong số các công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II trong tuần này.

 

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên