MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall trồi sụt sau các số liệu

06-02-2014 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

6 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm.

TTCK Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 có phiên giảm thứ 3 trong 4 phiên liên tiếp gần đây. Báo cáo của ADP cho thấy số việc làm mới được tạo ra trong tháng 1 ở mức thấp hơn dự đoán và báo cáo này đã phủ bóng đen lên số liệu tích cực của ngành dịch vụ.

Kết thúc phiên hôm qua (5/2), chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống còn 1.751,64 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất chưa đến 0,1%, xuống còn 15.440,23 điểm. Tổng cộng có khoảng 7,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 18% so với mức trung bình 3 tháng.

6 trong số 10 nhóm của chỉ số S&P 500 giảm điểm với các cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, y tế và điện thoại giảm ít nhất 0,6% và là nhóm có diễn biến tệ nhất. Cổ phiếu của Chevron giảm 1,2% - mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. 

Báo cáo của Viện nghiên cứu ADP cho thấy các công ty đã tạo thêm 175.000 việc làm trong tháng 1 trong bối cảnh thời tiết lạnh hơn mức bình thường khiến đà tăng trưởng của thị trường lao động được cải thiện. Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số 185.000.

Tối nay, Bộ Lao động sẽ công bố báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước và báo cáo về thị trường lao động trong tháng 1 sẽ được công bố vào ngày thứ 6. 

Một báo cáo khác cho thấy ngành dịch vụ đã tăng trưởng mạnh hơn dự báo. Chỉ số PMI phi sản xuất tháng 1 tăng từ 53 lên 54 điểm. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên