MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall tụt dốc vì cổ phiếu công nghiệp

14-04-2015 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi leo lên mức cao nhất 6 năm trong tuần trước, cổ phiếu của General Electric đã có phiên giảm điểm mạnh nhất trong 1 năm.

Khởi đầu tuần mới, TTCK Mỹ giảm điểm với cổ phiếu của General Electric Co. tuột khỏi mốc cao nhất 6 năm, dẫn đầu xu hướng giảm của các cổ phiếu công nghiệp. Nhà đầu tư đang mong chờ báo cáo kết quả kinh doanh được nhiều doanh nghiệp công bố trong tuần này.

Kết thúc phiên hôm qua (13/4), chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, xuống còn 2.092,43 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,2% sau khi vượt qua mốc 5.000 điểm trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5%, xuống còn 17.977,04 điểm. Tổng cộng có 5,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 19% so với mức trung bình 3 tháng.

Cổ phiếu GE sụt giảm 3,1% (mạnh nhất trong 1 năm) trong khi nhóm công nghiệp cũng giảm tới 1,1%. Cuối tuần trước cổ phiếu này tăng mạnh nhất 6 năm sau khi công bố kế hoạch mua lại 50 tỷ USD cổ phiếu quỹ.

Nhóm năng lượng giảm 0,8% bất chấp giá dầu tăng. Nhóm điện nước cũng mất 1%. Chỉ có duy nhất nhóm tài chính tăng điểm với mức tăng 0,3%.

JPMorgan Chase, Johnson & Johnson và Intel là một số cái tên nằm trong danh sách 36 công ty của chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Giới phân tích đã hạ dự báo về lợi nhuận của các doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận quý I có thể giảm 5,6% do giá dầu giảm và USD tăng mạnh.

Các nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá khi nào thì Fed sẽ bắt đầu nâng lãi suất trong bối cảnh các số liệu kinh tế mới nhất đều yếu hơn dự báo. Trong tuần này các dữ liệu kinh tế gồm doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và số nhà ở mới được khởi công xây dựng trong tháng 3 sẽ được công bố.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên