MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Quân ly khai Ukraine được tăng viện

18-08-2014 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Chiến sự Ukraine tiếp tục phức tạp khi một thủ lĩnh ly khai ở Donetsk tiết lộ phe ly khai vừa nhận được hàng loạt xe quân sự và 1.200 binh sĩ được đào tạo tại Nga.

Trong đoạn video được tung lên trang YouTube, ông Alexander Zakharchenko, tân “thủ tướng” tự phong của “CH nhân dân Donetsk”, tuyên bố quân ly khai đang tiếp nhận 1.200 binh sĩ đã được huấn luyện ở Nga bốn tháng qua.

Ngoài ra quân ly khai cũng có thêm 150 xe quân sự, bao gồm 30 xe tăng (không rõ nguồn gốc từ đâu). “Họ gia nhập chúng ta ở giai đoạn quan trọng nhất” - ông Zakharchenko nhấn mạnh.

Sau đó, ông Zakharchenko xuất hiện trên kênh truyền hình Nga Life News và giải thích rõ rằng Nga không hề cung cấp số xe quân sự trên cho quân ly khai.

Thực tế là phe ly khai chiếm được số xe quân sự này cùng bệ phóng tên lửa Grad từ quân đội Ukraine.

Ông Zakharchenko cũng cho biết 1.200 binh sĩ là “người tình nguyện gốc Ukraine” từ Nga, cộng với người Thổ Nhĩ Kỳ, người Serbia, Ý, Đức và cả Romania.

Giao tranh ác liệt

“Ảo tưởng” hay sự thật?

Trước đó, căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang dữ dội sau khi chính quyền Kiev tuyên bố phá hủy phần lớn đoàn xe quân sự của Nga xâm nhập đông Ukraine.

Phản ứng lại, Matxcơva mô tả cáo buộc của Kiev là “ảo tưởng”. Thông tin về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chấn động cuối tuần qua.

Giới quan sát nhận định cả Nga, Ukraine và châu Âu đều muốn hạ nhiệt tranh cãi về vụ việc này để tạo cơ hội cho cuộc đàm phán ở Berlin.

Ông Zakharchenko tuyên bố với lực lượng mới, quân ly khai Donetsk sẽ phản công quân đội Ukraine.

Hiện quân đội Ukraine đã bao vây hai thành phố căn cứ địa của quân ly khai là Donetsk và Luhansk.

Các nhân chứng cho biết hiện giao tranh ở vùng Donetsk vẫn rất dữ dội. Theo RIA Novosti, chính quyền địa phương thành phố thủ phủ Donetsk khẳng định đạn pháo của quân đội Ukraine đã bắn chết 10 thường dân và phá hủy nhiều khu dân cư trong 24 giờ qua. Kiev bác bỏ cáo buộc bắn vào các khu dân cư.

Trong khi đó tại vùng Luhansk, chính quyền Ukraine cho biết quân đội đã chiếm lại đồn cảnh sát ở thành phố thủ phủ Luhansk.

Dù vậy, Kiev thừa nhận quân ly khai đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 trên bầu trời Luhansk. Viên phi công đã kịp nhảy dù thoát chết.

Mới đây Liên Hiệp Quốc ước tính 2.086 người đã thiệt mạng ở đông Ukraine sau bốn tháng giao tranh và hơn 285.000 người phải di tản để tránh bom đạn.

Hôm nay ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp sẽ hội đàm khẩn cấp tại Berlin (Đức) để bàn biện pháp giảm căng thẳng tại miền đông Ukraine. Dự báo thông tin quân ly khai Ukraine được tăng viện sẽ là một chủ đề nóng.

Hôm qua Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu giải thích rõ tuyên bố của ông Zakharchenko. Bà Merkel nhấn mạnh Matxcơva cần chặn dòng vũ khí qua biên giới vào đông Ukraine.

Báo Bild dẫn lời Ngoại trưởng Đức Franke - Walter Steinmeier bày tỏ kỳ vọng cuộc hội đàm sẽ tháo gỡ các khúc mắc để cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp vùng đông Ukraine.

Tổng thống Pháp François Hollande đánh giá cuộc gặp sẽ là bước đầu tiên để nguyên thủ hai quốc gia là Nga và Ukraine gặp nhau và sau đó sẽ là một hội nghị hòa bình.

Ông Hollande cũng kêu gọi Ukraine thể hiện sự “kiềm chế và phán xét hợp lý”.

Hàng viện trợ kẹt ở biên giới

Trong khi đó, đoàn 280 xe tải Nga chở nước, thực phẩm và thuốc men vẫn bị mắc kẹt ở khu vực cách biên giới Ukraine khoảng 20km.

Theo AFP, Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC) cho biết Matxcơva và Kiev đã đạt thỏa thuận thanh tra hàng hóa trong các xe nhưng đến nay hoạt động thanh tra vẫn chưa diễn ra.

Đại diện ICRC khẳng định quan ngại lớn nhất là Chính phủ Ukraine và quân ly khai đều chưa đảm bảo an ninh cho hoạt động cứu trợ.

Trang web của Chính phủ Ukraine cho biết Kiev đã thừa nhận tính hợp pháp của đoàn xe cứu trợ. Như vậy nhiều khả năng hoạt động cứu trợ sẽ sớm diễn ra.

Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden rằng quân ly khai vẫn chưa đảm bảo an toàn cho đoàn xe.

Ngược lại Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu quân đội Ukraine ngừng bắn ở miền đông để đoàn xe tới được các thành phố nơi người dân đang thiếu thực phẩm và sống trong cảnh mất điện nhiều ngày qua.

RIA cho biết theo thông tin mới nhất, 16 xe tải đầu tiên của Nga đã bắt đầu di chuyển về biên giới Ukraine.

Tuy nhiên nhiều khả năng các xe này sẽ chưa đi qua được biên giới trong ngày hôm nay. Trước đó, phương Tây và Kiev lo ngại đoàn xe có thể là “ngựa gỗ thành Trojan” mà Matxcơva sử dụng để đưa khí tài vào đông Ukraine.

Theo Việt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên