MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội Mỹ nhất trí dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD

10-12-2014 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Quốc hội Mỹ vừa nhất trí về dự luật chi tiêu 1.100 tỷ USD để tránh nguy cơ chính phủ nước này phải đóng cửa và trì hoãn giải quyết bất đồng chính trị xung quanh chính sách nhập cư mới sang năm 2015.

Sự thỏa hiệp trên sẽ cho phép toàn bộ chính phủ liên bang của Mỹ hoạt động bình thường đến ngày 30/9/2015, tức là tới cuối tài khóa này, không kể Bộ An ninh Nội địa. 

Ngân sách hoạt động của bộ trên dự kiến sẽ cạn vào cuối mùa Đông này và đảng Cộng hòa có thể sẽ sử dụng cơ hội này như một “quân cờ” buộc ông Obama thu hồi quyết định đã ngăn chặn nguy cơ trục xuất đối với khoảng 4 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ.

Những sự kiện trên diễn ra cùng với thời điểm kết thúc giai đoạn 8 năm phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện Mỹ. 

Các quan chức Mỹ cho hay chi tiết đầy đủ của thỏa thuận nhất trí với dự luật chi tiêu nói trên dự kiến được công bố vào cuối ngày 9/12 (giờ địa phương) khi được đăng tải rộng rãi trên mạng Internet.

huongtt

Theo TTXVN/Vietnam+

Trở lên trên