MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rắc rối mới trong quan hệ Mỹ - Trung

26-06-2014 - 08:55 AM | Tài chính quốc tế

Các nghị sĩ Mỹ đề xuất đổi tên con đường trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC thành con đường mang tên nhà văn Lưu Hiểu Ba.

Theo AP, Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ viện Mỹ đã nhất trí đưa vào dự toán ngân sách năm 2015 của Bộ Ngoại giao nước này đề xuất đổi tên con đường trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington DC thành đường Lưu Hiểu Ba.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2010 này đang chấp hành bản án 11 năm tù giam tại Trung Quốc vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Theo đề xuất của hạ nghị sĩ Cộng hòa Frank Wolf, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ có địa chỉ số 1 đường Lưu Hiểu Ba.

Sau khi được ủy ban trên thông qua, đề xuất của ông Wolf sẽ được đưa ra xem xét trước toàn thể Hạ viện trước khi chuyển lên Thượng viện. Phản ứng trước động thái của các nghị sĩ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã gọi đây là “hành động bôi nhọ Trung Quốc” và là “một trò hề”.


Theo Trùng Quang

huongnt

Thanh Niên

Trở lên trên