MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu thị sập trần, Thủ tướng Latvia từ chức

27-11-2013 - 22:01 PM | Tài chính quốc tế

Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính phủ của ông Dombrovskis cũng tan rã.

Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis hôm nay (27-11) đã tuyên bố từ chức sau vụ sập trần siêu thị ở thủ đô Riga khiến 54 người thiệt mạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chính phủ của ông Dombrovskis cũng tan rã.

Tuyên bố nói trên của vị thủ tướng tại vị lâu nhất Latvia (gần 3 nhiệm kỳ) đưa ra sau cuộc họp cùng ngày với Tổng thống Andris Berzins. “Đất nước cần một chính phủ có đủ năng lực giải quyết các tình huống khẩn cấp phát sinh”- ông Dombrovskis nói trên tờ Delfi. 

Sau khi xảy ra vụ sập mái siêu thị gây nhiều thương vong hôm 21-11, Tổng thống Berzins gọi thảm họa được đánh giá là lớn nhất tại nước này kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1991, là một vụ “thảm sát”, đồng thời kêu gọi các chuyên gia nước ngoài tới điều tra vụ việc. Ngay sau đó, người phát ngôn của thủ tướng tuyên bố chính phủ nhận trách nhiệm chính trị về thảm kịch này. 

Theo Delfi, sau cuộc họp kéo dài 1,5 giờ hôm 27-11, Tổng thống Berzins cũng yêu cầu ông Dombrovskis chịu trách nhiệm về vụ việc. 

Theo Đỗ Quyên

huongnt

Người lao động

Trở lên trên