MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất 15 năm

09-04-2015 - 22:24 PM | Tài chính quốc tế

Số người phải nghỉ việc ở mức thấp cho thấy thị trường lao động đang được cải thiện và các công ty đang lạc quan rằng lực cầu của nền kinh tế sẽ tăng lên sau quý I ảm đạm.

Trong 4 tuần qua, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã ở mức thấp nhất 15 năm, báo hiệu thị trường lao động vẫn khá khỏe mạnh kể cả khi nhu cầu tuyển dụng lao động mới lắng xuống.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố tối nay (9/4), trung bình số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 4 tuần kết thúc vào ngày 4/4 ở mức 282.250 đơn/tuần – thấp nhất kể từ tháng 6/2000.

Trong tuần gần nhất, số đơn tăng thêm 14.000, lên 281.000 đơn. 45 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số trung bình 283.000 đơn.

Số người phải nghỉ việc ở mức thấp cho thấy thị trường lao động đang được cải thiện và các công ty đang lạc quan rằng lực cầu của nền kinh tế sẽ tăng lên sau quý I ảm đạm.

Sau khi điều chỉnh, con số của tuần trước giảm xuống còn 267.000 đơn – thấp nhất kể từ tháng 4/2000.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 23.000, xuống còn 2,3 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 28/3 – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2000.

Tú Anh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên