S&P 500 chấm dứt 4 tháng tăng điểm liên tiếp vì nỗi lo suy thoái
Chỉ số công nghiệp Dow Jones trong khi đó có tháng tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi ngày tăng dài nhất kể từ năm 2007.
Chỉ số S&P500 giảm điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4, kết thúc chuỗi tăng điểm kéo dài 4 tháng, sau khi báo cáo được công bố cho thấy hoạt động kinh doanh đang tăng trưởng ở mức độ thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2009 và kinh tế Tây Ban Nha bước vào suy thoái lần 2 trong vòng 3 năm.
Chốt phiên 30/4, chỉ số S&P 500 mất 0,4%, xuống mức 1.397 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 14,68 điểm, tương đương 0,7%, đóng cửa ở 13.213,63 điểm. Tính chung tháng 4, chỉ số này tăng gần 0,1%, tháng tăng thứ 7 liên tiếp cũng là chuỗi ngày tăng dài nhất kể từ năm 2007.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,1 tỷ USD, thấp hơn 8,9% so với mức trung bình 3 tháng.
Các cổ phiếu công nghệ và công nghiệp có mức giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm cổ phiếu của chỉ số S&P500. Nhóm chỉ số gồm các công ty xây dựng giảm 1,6% sau khi tuần trước đạt mức cao nhất kể từ năm 2008. Cổ phiếu của Bank of America giảm 1,7%, xuống mức 8,11 USD. Cổ phiếu của Caterpillar giảm 1,7%, còn 102,77 USD. Cổ phiếu của Mosanto giảm 2,1%, còn 76,18 USD.
Cổ phiếu của Barnes & Noble Inc. tăng với mức kỷ lục 52% sau khi tuyên bố có kế hoạch đầu tư 300 triệu USD vào chuỗi cửa hàng sách của công ty này.
Cổ phiếu của Humana giảm 8,1%, xuống còn 80,68 USD, mức giảm mạnh nhất từ năm 2009. Lợi nhuận ròng của công ty giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 248 triệu USD.
Cổ phiếu của Merck & Co. có mức tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu này tăng 2%.
Những thông tin về thâu tóm khiến một số cổ phiếu tăng giá, giúp hạn chế đà giảm của thị trường.
Cổ phiếu của Sunuco Inc tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P500, tăng 20% lên 49,29 USD. Công ty lọc hóa dầu có trụ sở tại Philadelphia sẽ được Energy Transfer Partners LP mua lại với giá 5,3 tỷ USD bao gồm cổ phiếu và tiền mặt.
Chốt phiên 30/4, chỉ số S&P 500 mất 0,4%, xuống mức 1.397 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 14,68 điểm, tương đương 0,7%, đóng cửa ở 13.213,63 điểm. Tính chung tháng 4, chỉ số này tăng gần 0,1%, tháng tăng thứ 7 liên tiếp cũng là chuỗi ngày tăng dài nhất kể từ năm 2007.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 6,1 tỷ USD, thấp hơn 8,9% so với mức trung bình 3 tháng.
Các cổ phiếu công nghệ và công nghiệp có mức giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm cổ phiếu của chỉ số S&P500. Nhóm chỉ số gồm các công ty xây dựng giảm 1,6% sau khi tuần trước đạt mức cao nhất kể từ năm 2008. Cổ phiếu của Bank of America giảm 1,7%, xuống mức 8,11 USD. Cổ phiếu của Caterpillar giảm 1,7%, còn 102,77 USD. Cổ phiếu của Mosanto giảm 2,1%, còn 76,18 USD.
Cổ phiếu của Barnes & Noble Inc. tăng với mức kỷ lục 52% sau khi tuyên bố có kế hoạch đầu tư 300 triệu USD vào chuỗi cửa hàng sách của công ty này.
Cổ phiếu của Humana giảm 8,1%, xuống còn 80,68 USD, mức giảm mạnh nhất từ năm 2009. Lợi nhuận ròng của công ty giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 248 triệu USD.
Cổ phiếu của Merck & Co. có mức tăng mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu này tăng 2%.
Những thông tin về thâu tóm khiến một số cổ phiếu tăng giá, giúp hạn chế đà giảm của thị trường.
Cổ phiếu của Sunuco Inc tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P500, tăng 20% lên 49,29 USD. Công ty lọc hóa dầu có trụ sở tại Philadelphia sẽ được Energy Transfer Partners LP mua lại với giá 5,3 tỷ USD bao gồm cổ phiếu và tiền mặt.
Anh Thư