MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng nhẹ, S&P 500 có kỷ lục mới

18-11-2014 - 08:01 AM | Tài chính quốc tế

4 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm điện nước, y tế và các công ty sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đầu xu hướng tăng điểm.

TTCK Mỹ chỉ thay đổi nhẹ với chỉ số S&P 500 cao kỷ lục. Tác động tích cực từ các thương vụ M&A bị xóa nhòa bởi đà giảm điểm của các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ và nỗi lo về kinh tế Nhật Bản.

Kết thúc phiên hôm qua (17/11), chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lên 2.041,32 điểm sau khi mất 0,3% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 17.647,75 điểm, cách mốc cao nhất mọi thời đại 5 điểm. Chỉ số Russell 2000 gồm các công ty có giá trị vốn hóa nhỏ hơn mất 0,8% trong ngày giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Tổng cộng có 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 12% so với mức trung bình 3 tháng. 

4 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các nhóm điện nước, y tế và các công ty sản xuất hàng tiêu dùng dẫn đầu xu hướng tăng điểm. 

Báo cáo được công bố hôm qua cho thấy nền kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái trong quý trước. Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới suy giảm 1,6% trong khi trước đó các nhà kinh tế học dự báo nền kinh tế này sẽ tăng trưởng 2,2% trong quý III. 

Ở Mỹ, sản lượng công nghiệp tháng 10 sụt giảm. Kinh tế Mỹ cần hoạt động sản xuất tăng trưởng để hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới (từ châu Âu tới Nhật Bản và các nền kinh tế mới nổi) đều đang ì ạch. Dẫu vậy, những điểm sáng như niềm tin tiêu dùng tăng và giá dầu giảm đang tạo nên hi vọng về hoạt động bán hàng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên