MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Hiến pháp tạm ngưng hiệu lực

22-05-2014 - 22:08 PM | Tài chính quốc tế

Thượng nghị viện và tất cả tòa án vẫn tiếp tục làm việc như bình thường. Quân đội Thái Lan cũng cấm tụ tập nhóm từ năm người trở lên.

Phó phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree phát biểu trên truyền hình chiều 22-5 cho biết Hiến pháp nước này tạm thời ngưng hiệu lực nhưng Thượng nghị viện và tất cả tòa án vẫn tiếp tục làm việc như bình thường.

Winthai Suvar cho biết thêm Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan, người quyết không từ chức, được lệnh phải báo cáo với quân đội.

Quân đội Thái Lan cũng cấm tụ tập nhóm từ năm người trở lên. “Không ai được phép tụ tập nhóm từ năm người trở lên ở bất kỳ nơi nào… Bất cứ ai vi phạm quy định này có thể bị án tù không dưới một năm”, Winthai khẳng định.

Tướng Prayut, 60 tuổi, nói ông giành chính quyền bởi vì “bạo lực ở Bangkok và nhiều nơi khác trên đất nước đang có khả năng gia tăng, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng và gây thiệt hại tài sản”.

Prayut trước đó thề sẽ không cho phép Thái Lan trở thành một “Ukraine hay Ai Cập”. “Những gì tôi đang làm là trong khả năng an ninh của tôi - nếu tôi có làm buồn lòng ai đó, tôi xin lỗi nhưng điều này là cần thiết”, ông phát biểu ngày 22-5 trước khi cuộc đảo chính xảy ra.

“Tất cả người dân Thái phải giữ bình tĩnh và các quan chức chính phủ phải làm việc như bình thường”, ông Prayut nhấn mạnh trong một bản tuyên bố ngắn gọn phát đi lúc 5 giờ chiều địa phương (10g GMT).

Arnusit Chenruk, một nhân viên văn phòng 39 tuổi ở Bangkok, nói cuộc đảo chính là một điều tốt cho đất nước. “Đất nước tôi đã xảy ra hỗn loạn trong một thời gian dài mà chưa tìm ra giải pháp”, Arunsist nói với AFP.

Tuy nhiên, một số chuyên gia bày tỏ lo lắng rằng việc quân đội nắm giữ chính quyền có thể gây thêm nhiều bất ổn chính trị.

“Đảo chính không phải là một giải pháp để kết thúc khủng hoảng”, chuyên gia Pavin Chachavalpongpun ở trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á ỏ trường ĐH Kyoto, Nhật Bản nói với AFP.

“Nó cho thấy quân đội Thái chưa bao giờ rút ra bài học năm 2006”, ông Pavin nói, ám chỉ đếnkhủng hoảng chính trị sau vụ lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Pavin nói thêm cuộc đảo chính quân sự lần này khiến những người biểu tính chống chính phủ cảm thấy “rất hạnh phúc”.

Trước đó, chiều22-5, Tổng tư lệnh lục quân Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã chính thức tuyên bố đảo chính quân sự. Sau khi nắm được quyền, quân đội Thái Lan đã công bố lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Theo lệnh thiết quân luật, Ủy ban gìn giữ hòa bình quốc gia cấm tất cả mọi người ở khắp vương quốc rời khỏi nhà từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng”, một phát ngôn viên của quân đội nói trên truyền hình.

Quân đội Thái cũng yêu cầu tất cả kênh truyền hình và phát thanh tạm ngừng phát các chương trình bình thường.


Theo Quỳnh Trung

hangnt

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên