MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Merkel quyết không từ bỏ chính sách di cư

15-03-2016 - 13:34 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Đức Angel Merkel tuyên bố vẫn bảo vệ chính sách di cư bất chấp đảng của bà thất bại trong 2/3 cuộc bầu cử nghị viện bang cuối tuần qua.

Quyết định mở cửa đón nhận người di cư của bà Merkel được cho là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cử tri quay sang ủng hộ Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) – vốn chủ trương chống nhập cư.

Tuy nhiên, sau một đêm “khó khăn”, Thủ tướng Merkel vẫn kiên định với chính sách tị nạn tự do của bà, tin rằng đó là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu và giải pháp này “cần có thời gian”.

Người phát ngôn của bà Merkel, Steffen Seibert, nói rằng mục tiêu là tìm kiếm giải pháp bền vững dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng người tị nạn trong tất cả quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Các thành viên trong đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) cầm quyền của bà Merkel cho rằng không hề khôn ngoan nếu nữ thủ tướng thay đổi lập trường của mình bây giờ.

Thủ tướng Merkel hôm 14-3 nhận định Đức sẽ được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan đối với người di cư tìm cách vào châu Âu. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo này, việc đóng cửa biên giới không phải là giải pháp bền vững và sẽ đẩy Hy Lạp vào tình thế phải gánh chịu mọi gánh nặng khi người di cư mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp - Macedonia.

Sau con số kỷ lục 1,1 triệu người tị nạn đến Đức trong năm 2015, nhiều người dân lo lắng về những gì sẽ xảy ra với nước này. Đơn cử như các cuộc tấn công hàng loạt tại TP Cologne vào đêm giao thừa vừa qua, dẫn đến làn sóng phản đối chính sách tị nạn hiện nay. 81% người Đức tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng di cư “mất kiểm soát” dưới sự lãnh đạo của bà Merkel.

Kết thúc cuộc bỏ phiếu hôm 13-3, AfD hiện có ghế trong 8/16 nghị viện bang và đang đặt mục tiêu đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2017.

Thủ lĩnh AfD Frauke Petry nói với đài RT rằng kết quả “tốt hơn” so với dự kiến và nước Đức “cần” đảng của bà.

Theo H.Bình

Người Lao Động

Trở lên trên