MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Trung Quốc: Sẽ không có kích thích trong tương lai gần

17-07-2013 - 10:01 AM | Tài chính quốc tế

Đây là nhận định đầu tiên được ông Lý đưa ra sau khi Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố số liệu tăng trưởng GDP quý II.

Trung Quốc sẽ làm mọi cách để giữ cho tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp cũng như lạm phát ở trong mức giới hạn và tránh những biến động mạnh đối với nền kinh tế. 

Phát biểu trong diễn đàn có sự tham gia của các cố vấn kinh tế và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ngày hôm qua (16/7), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng Trung Quốc nền phát triển “khung chính sách vĩ mô một cách khoa học” để cung cấp cho thị trường khả năng dự đoán ổn định chính xác. 

Đây là nhận định đầu tiên được ông Lý đưa ra sau khi Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố số liệu tăng trưởng GDP quý II. Tốc độ tăng trưởng 7,5% trong quý trước khiến Trung Quốc đứng trước nguy cơ không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2013. 

Giới phân tích nhận định đây chính là dấu hiệu cho thấy ông sẽ không để tốc độ tăng trưởng xuống quá thấp. Tuy nhiên, ông Lý vẫn không đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào cho cụm từ “tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp cũng như lạm phát ở trong mức giới hạn” cũng như dấu hiệu về việc sớm đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế.  

Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã “thiết kế” một cuộc sát hạch cho hệ thống ngân hàng khi đẩy chỉ số đo lường lượng tín dụng trong nền kinh tế xuống mức thấp nhất 14 tháng. Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc khiến toàn thế giới lo lắng. Thị trường hàng hóa và trái phiếu chao đảo trong khi 4.500 tỷ USD giá trị vốn hóa bị thổi bay khỏi thị trường vốn toàn cầu.


Theo ông Lý, trong khi Trung Quốc vẫn nên tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, một số biến động là điều không thể tránh khỏi. Trung Quốc sẽ tập trung vào tái cấu trúc khi nền kinh tế vẫn có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lạm phát “nằm trong giới hạn cho phép”. Trung Quốc sẽ chuyển sang chính sách ổn định tăng trưởng và ngăn chặn lạm phát khi các giới hạn bị phá vỡ. 

Ông cũng cho rằng Trung Quốc không nên thay đổi phương hướng chính sách bởi đã có sự thay đổi ngắn hạn trong các chỉ số kinh tế và đây là cơ hội hiếm có để thực hiện cải cách. Trung Quốc cũng không nên thiếu cảnh giác và phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho trường hợp nền kinh tế trượt quá sâu hoặc biến động quá mạnh. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên