MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống hai nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về vụ Su-24

30-11-2015 - 00:29 AM | Tài chính quốc tế

Hãng tin Nga Sputnik cho biết bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu tại Paris, Pháp, Tổng thống Nga Putin sẽ gặp người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về vụ máy bay Nga Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Hôm nay, tại thủ đô nước Pháp, Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu tại Paris, Pháp bắt đầu khai mạc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều quốc gia tham dự Hội nghị.

Theo dự kiến, bên lề hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Nga Putin sẽ gặp người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về vụ máy bay Nga Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Trước đó, ngày 24/11 máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 đang thực hiện nhiệm vụ không kích IS của Nga đã gây ra những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Phát biểu sau khi xảy ra vụ việc ông Putin gọi đây là "cú đâm sau lưng" và khẳng định: “Chúng tôi luôn coi Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là láng giềng thân cận mà còn là một quốc gia hữu hảo. Tôi không biết ai muốn gây ra vụ việc ngày hôm nay, nhưng chúng tôi không hề muốn chuyện này xảy ra”.  Tiếp đó, Nga đã có những động thái mang tính "trừng phạt" về kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin ngày 27/11 thông báo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Paris vào ngày 30/11.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói: "Đề nghị của phía Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc gặp cấp nguyên thủ đã được chuyển tới Tổng thống Putin".

Ông Peskov cho biết ông Erdogan đã gọi điện cho Tổng thống Putin khoảng 7-8 giờ sau khi xảy ra vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga tại biên giới Syria hôm 24/11, nhưng không được đáp lại.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 27/11 cũng đã bày tỏ mong muốn giảm căng thẳng với Nga.

Trong bài viết đăng trên tờ "Thời báo" của Anh, ông Davutoglu nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc với Nga và các đồng minh khác để giảm bớt căng thẳng. Ông cũng khẳng định việc không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay đi vào không phận của nước này là "không nhằm vào bất cứ quốc gia nào". Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cộng đồng quốc tế lúc này cần đoàn kết để chống "kẻ thù chung" là IS, nếu không kẻ chiến thắng sẽ chính là lực lượng khủng bố này.

Ngày 29/11, Tùy viên báo chí Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Igor Mityakov cho biết, thi thể phi công Nga hy sinh tại Syria Oleg Peskov sẽ được trao trả cho các nhà ngoại giao Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời ông Mityakov, cho biết thi thể phi công Peskov sẽ được chuyển từ tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ về thủ đô Ankara trong ngày 29/11 với sự hộ tống của tùy viên quân sự Đại sứ quán Nga. Tại sân bay ở Ankara, chiếc máy bay chở thi thể phi công Peskov sẽ được Đại sứ Nga Andrei Karlov và đại diện Đại sứ quán Nga chờ đón.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được thi thể phi công Nga và chuẩn bị trao cho các nhà ngoại giao Nga.

 

 

Theo PV

Chinhphu.vn

Trở lên trên