MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Nga Putin viết bài chỉ trích Mỹ trên New York Times

12-09-2013 - 11:44 AM | Tài chính quốc tế

Nội dung chính của bài báo là phản đối việc tấn công quân sự vào Syria.

Hôm qua (11/7), Tổng tống Nga Vladimir Putin đã khiến dư luận thế giới bất ngờ khi ông là tác giả của bài báo được đăng tải trên tờ báo nổi tiếng New Ỷork Times của Mỹ với tiêu đề “A Plea For Caution From Russia” (tạm dịch: Lời kêu gọi từ nước Nga).

Nội dung chính của bài báo là phản đối việc tấn công quân sự vào Syria. Vị Tổng thống của nước Nga lập luận rằng tấn công sẽ chỉ khiến cho tình hình căng thẳng leo thang. Thế giới không đồng tình với điều này. 

Ông Putin cũng khẳng định ông tin tưởng rằng vụ tấn công bằng khí gas được thực hiện bởi quân nổi dậy với mục đích khiêu khích sự can thiệp chứ không phải bởi chính quyền của ông Assad.

“Không ai nghi ngờ về sự thực khí độc đã được sử dụng ở Syria. Tuy nhiên, có đầy đủ lý do để tin rằng khí độc không được sử dụng bởi quân đội Syria mà bởi các lực lượng đối lập với mục đích khiêu khích sự can thiệp của nước ngoài. Báo cáo cho thấy quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác (lần này nhắm vào Israel) là điều không thể bỏ qua”. 

Bài báo của ông Putin xuất hiện trên trang chủ của tờ New York Times trùng với thời điểm Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Geneva để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về đề xuất của Nga liên quan tới kho vũ khí hóa học của Syria. 

Giới phân tích nhận định rằng những lập luận của ông Obama có thể thuyết phục được một số người nhưng chắc chắn sẽ không thể khiến nội các của ông Obama lung lay. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Obama đã nhiều lần khẳng định Mỹ có bằng chứng chứng tỏ vụ tấn công bằng khí sarin có liên quan đến chính quyền của ông Assad. Các cơ quan tình báo Mỹ đã nghe lén được những cuộc điện đàm hoảng hốt của một quan chức Bộ quốc phòng Syria với lãnh đạo một đơn vị vũ khí hóa học nước này sau vụ tấn công khi độc ngày 21/8. 

Đoạn cuối của bài viết thực sự gây chú ý khi trực tiếp phản ứng với bài phát biểu hôm 10/9 của ông Obama và tấn công vào một trong những đức tin của người Mỹ:

“Tôi hoàn toàn phản đối khi ông Obama cho rằng chính sách của nước Mỹ là “điều khiến Mỹ trở nên khác biệt”. Cho dù động cơ là gì đi nữa, khuyến khích người dân tự coi mình là trường hợp ngoại lệ là một điều nguy hiểm. Trên thế giới có nước lớn và nước bé, nước giàu và nước nghèo… và do đó chính sách của từng nước cũng là khác nhau. Tuy nhiên, có một điều chúng ta không được phép quên: Thượng đế tạo ra mọi người đều bình đẳng”. 


Thu Hương

huongnt

New York Times

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên