MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Cựu trợ lý của ông Hồ Cẩm Đào bị điều tra?

22-07-2014 - 16:48 PM | Tài chính quốc tế

Việc tạm giữ thêm một người thân của ông Lệnh Kế Hoạch, cựu trợ lý cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, dấy lên những ngờ vực cuộc chiến chống tham nhũng bắt đầu hướng vào ông Lệnh.

Ông Vương Kiện Khang, 55 tuổi, anh rể của ông Lệnh Kế Hoạch và là phó chủ tịch thành phố Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, bị giam giữ 10 ngày nay. Ông Lệnh Kế Hoạch hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (Chính hiệp)Trung Quốc.

Theo 3 nguồn tin, ông Vương hoặc đang hỗ trợ hoặc trực tiếp liên đới một vụ điều tra tham nhũng. Hai nguồn tin cho biết ông Vương không còn được nhìn thấy ở nơi công cộng từ hơn 1 tuần trước. Lần ông xuất hiện công khai cuối cùng là tại một cuộc họp ngày 26-6 về một dự án quản lý nước, theo tờ Nhật báo Vận Thành. “Ông Vương được yêu cầu rời đi” – một nhân viên tại văn phòng của ông cho biết song từ chối cung cấp thêm thông tin.

Như vậy, ông anh rể họ Vương là người thân mới nhất của ông Lệnh bị bắt giữ. Hồi tháng 6, anh ruột là ông Lệnh Chính Sách, 62 tuổi, bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” và bị cách chức phó chủ tịch Chính hiệp tỉnh Sơn Tây.

Trương Lập Phàm, một nhà phân tích chính trị từ Bắc Kinh, nhận định: “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang điều tra ông Vương Kiện Khang, điều đó có thể mở đường cho cuộc điều tra ông Lệnh Kế Hoạch, nhất là sau động thái giam giữ anh trai Lệnh Chính Sách. Theo lẽ thường, trước khi quyết định điều tra một nhân vật cấp cao nào đó, các nhà chức trách đều tiến hành tìm hiểu những người có liên quan”.

Một nguồn tin cho biết vợ của ông Vương (chị gái ông Lệnh Kế Hoạch), bà Lệnh Phương Châm, cũng bị tạm giam. “Tôi nghe nói cuộc điều tra ông Vương khởi đi từ một cáo buộc tham nhũng” – nguồn tin nói thêm.

http://cmp.hku.hk/wp-content/uploads/2012/03/ferrari.jpg
Con trai ông Lệnh Kế Hoạch tử vong trong tai nạn xe hơi ở Bắc Kinh hồi tháng 3-2012. Ảnh: WEIBO

Trước đây, tạp chí “Tham khảo nước ngoài” của Hồng Kông dẫn nguồn tin tiết lộ gia đình ông Lệnh Kế Hoạch và gia đình cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai giành quyền kiểm soát mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đem lại nguồn lợi khoảng 40 tỉ nhân dân tệ/năm. Ngoài ra, ông Lệnh Kế Hoạch còn bị nghi tìm cách che đậy vụ tai nạn xe hơiở Bắc Kinh do Lệnh Cốc, con trai ông gây ra vào tháng 3-2012. Con trai ông tử nạn, trong khi 2 cô gái đi cùng bị thương nặng.

>>> Nhiều quan chức tham nhũng tự sát

Theo H.Bình

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên