MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương bị khai trừ Đảng

30-06-2014 - 22:54 PM | Tài chính quốc tế

Nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và bàn giao cho phía công tố viên hôm 30-6, về tội danh nhận hối lộ.

Quyết định này được đưa ra trong phiên họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức hôm 30-6.

Theo các nhà phân tích, đây là vụ bê bối quân sự lớn nhất tại Trung Quốc xảy ra trong vòng nhiều năm qua.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết tướng Từ Tài Hậu bị cáo buộc tội danh nhận hối lộ và bị khai trừ khỏi đảng. Vụ việc sẽ được giao cho tòa án quân sự để xử theo luật.

Hiện cựu thành viên Bộ Chính trị này đã bị quản thúc chặt chẽ tại nhà riêng.

Tại cuộc họp hôm 30-6, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thông qua quyết định trục xuất ông Từ do vi phạm quân luật và bàn giao cho công tố viên định tội. Động thái cứng rắn kể trên nằm trong một phần chiến dịch chống tham nhũng mà Trung Quốc đề ra cách đây 2 năm.

Trước đó, có tin đồn cho rằng do mắc bệnh ung thư, ông Từ sẽ được miễn tố, gây xôn xao dư luận.

Ngoài tướng Từ Tài Hậu, 2 quan chức cấp cao Trung Quốc khác cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản, hôm 30-6, là Jiang Jiemin – cựu lãnh đạo Cơ quan Quản lý và Giám sát tài sản Nhà nước và ông Wang Yongchun - Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), cũng về tội tham nhũng.

Cùng ngày, Bí thư thành ủy Quảng Châu Wan Qingliang cũng bị sa thải và điều tra về hành vi “vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật nghiêm trọng”.

Trong khi đó, Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm ông Hà Lập Phong làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước. Ông Hà gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 6/1981.


Theo P.Nghĩa

huongnt

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên