MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc sợ bị “hổ” vồ

06-08-2014 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Một số học giả Trung Quốc cảnh báo nỗ lực nhổ tận gốc tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể dẫn đến phản ứng dữ dội của những “quan tham sẵn sàng chống cự đến cùng”.

Cảnh báo trên được đưa ra trong một loạt bài viết của một nhóm 13 học giả đăng trên tạp chí People’s Tribune phát hành cuối tuần rồi và được website Nhân dân Nhật báo đăng lại hôm 4-8.

Quách Văn Lượng, một nhà nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) tại Trường ĐH Tôn Dật Tiên, lo ngại: “Một số quan chức tham nhũng có thể đáp trả hoặc kháng cự cho đến khi chết mới thôi. Một số người sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của dư luận bằng cách nêu lý do chiến dịch chống tham nhũng gây hại hình ảnh đảng và phá hoại trật tự xã hội. Một số khác có thể thông đồng với những nhóm lợi ích để chống lực lượng chống tham nhũng”.

Giới phân tích nhận định cảnh báo khác thường nói trên phần nào bộc lộ sự chống cự mạnh mẽ của một số lĩnh vực nhất định đối với chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” - “hổ” và “ruồi” được dùng để chỉ quan tham cấp cao và cấp thấp.

Theo báo South China Morning Post, một số quan chức Trung Quốc cũng lo ngại việc mạnh tay loại bỏ quan tham sẽ bôi xấu hình ảnh đảng, làm tổn thương nền kinh tế hoặc khiến cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo trở nên nghiêm trọng hơn.

Bản thân Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thừa nhận cuộc chiến chống tham nhũng đã bị bế tắc bởi sự chống đối của một “đội quân tham nhũng” trong bài diễn văn đọc trước các đảng viên gần đây, theo báo Changbaishan Daily số ra ngày 5-8.

Vào tuần rồi, ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị CPC, trở thành một trong những con “hổ” to nhất từ trước đến giờ bị điều tra tham nhũng. Hiện chưa rõ bước đi này là bước ngoặt của cuộc chiến hay đơn thuần là thông điệp cảnh báo các quan tham.

Dù ủng hộ cuộc chiến “đả hổ, diệt ruồi” nhưng các học giả trên cho rằng chỉ có thể triệt tận gốc tham nhũng thông qua pháp trị và tăng cường cơ chế giám sát trong nội bộ đảng cũng như của nhân dân.

Theo Hoàng Phương

huongnt

Người Lao Động

Trở lên trên