MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 6,6%

07-02-2014 - 20:47 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008.

Số việc làm mới được tạo ra ở Mỹ trong tháng 1 đã ở mức thấp hơn dự báo với các nhà bán lẻ cắt giảm nhân công sau khi kỳ nghỉ kết thúc và các cơ quan chính phủ cũng cắt giảm nhân lực. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 6,6%.

Theo báo cáo vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (7/2), đã có 113.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 1. Trước đó, các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra con số trung bình ở mức 180.000 việc làm. 

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008, bất chấp có số người tham gia vào thị trường lao động tăng lên.

Báo cáo cho thấy các nhà bán lẻ và cơ quan chính phủ cắt giảm nhân công mạnh nhất trong vòng hơn 1 năm, trong khi các công ty xây dựng và sản xuất thuê thêm lao động. 

Báo cáo tháng 1 cũng thu hút được nhiều chú ý bởi thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến thị trường lao động. Có 262.000 người không thể đi làm do yếu tố thời tiết. Trong báo cáo về thị trường lao động tháng 12, Bộ Lao động Mỹ nhận định thời tiết xấu đã khiến 273.000 người không thể đi làm và đây là con số cao nhất trong tất cả các tháng 12 kể từ năm 1977.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên