MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraina điều quân đội, xe bọc thép đến miền đông

11-04-2014 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền Ukraina đã điều động các đơn vị quân đội vũ trang cùng xe bọc thép di chuyển về khu vực phía đông Ukraina.

Sức ép với các nhà lãnh đạo lâm thời tại Ukraina đang tăng mạnh, khi các phong trào đòi độc lập ở miền đông trỗi dậy, theo mô hình Crimea. Tại Donetsk, hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập, muộn nhất vào 11.5. 

Còn tại Luhansk, lực lượng đối lập chiếm tòa nhà của cơ quan an ninh Ukraina, thu hồi một kho vũ khí trong tòa nhà với hàng chục súng máy tự động. Cho đến nay, người biểu tình tại Luhansk kiên quyết bám trụ với kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập, để có thể sáp nhập vào Nga.

Theo Euronews, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina cho biết: “lực lượng cảnh sát đặc biệt” từ các vùng phía tây của Ukraina đã có mặt tại Donetsk, Luhansk và Kharkov - 3 tỉnh miền đông đang đòi ly khai. Ông khẳng định, nhóm đặc nhiệm “sẵn sàng kiểm soát các vùng này trong vòng 48 giờ bằng vũ lực, nếu cần thiết”.

Quyền Tổng thống Ukraina Oleksandr Turchynov ngày 10.4 đã cam kết sẽ không truy tố các tay súng thân Nga đã chiếm giữ các trụ sở công quyền, nếu họ chấp nhận từ bỏ vũ khí và rút lui. “Sẽ không có bất cứ thủ tục tố tụng hình sự nào được áp dụng. Tôi đã sẵn sàng để đưa cam kết này vào một sắc lệnh của tổng thống” - ông Turchynov hứa hẹn.

Trong phát biểu tối 9.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng chính quyền Ukraina sẽ tránh thực thi các biện pháp gây hậu quả “không thể khắc phục được”, giữa lúc khủng hoảng đang leo thang. Tổng thống Putin cũng mong muốn, những nỗ lực của Nga nhằm làm giảm căng thẳng thông qua đàm phán “sẽ có kết quả tích cực”. 

Tại cuộc họp của chính phủ, Tổng thống Putin cũng tỏ thiện chí, khi yêu cầu Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom ngừng yêu cầu Ukraina thanh toán trước số tiền mua khí đốt từ Nga, cho rằng Gazprom nên tham vấn với phía Ukraina trước. 

AFP tiết lộ, Nga đề xuất Ukraina sẽ hoạt động theo mô hình một nhà nước liên bang lỏng lẻo, để các khu vực miền đông có thể thiết lập mối quan hệ ngoại giao và thương mại tự do với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này bị Ukraina bác bỏ.

Theo T.P

huongnt

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên