MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ukraine điều 15.000 quân đến gần biên giới với Nga

28-04-2014 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Thông tin nói trên dựa trên những dữ liệu thu thập được từ vệ tinh.

RIA-Novosti ngày 27.4 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết chính phủ lâm thời Ukraine đã điều 15.000 binh sĩ, 160 xe tăng, 230 xe bọc thép cùng nhiều vũ khí hạng nặng đến gần với biên giới 2 nước.

Thông tin nói trên dựa trên những dữ liệu thu thập được từ vệ tinh. Nguồn tin của RIA-Novosti chỉ trích việc Kiev tăng cường lực lượng tại thành phố miền đông Slavyansk không phải để “chống khủng bố” mà nhằm “xóa sổ thành phố này”. Ukraine chưa có phản ứng về các thông tin trên. Cũng trong hôm qua, Moscow đã chính thức bác bỏ cáo buộc của Kiev về việc máy bay Nga nhiều lần xâm phạm không phận Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters tối 27.4 dẫn lời đại diện phe chống Kiev ở Slavyansk cho hay họ đang đàm phán với các bên liên quan về việc thả 13 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nhóm này bị những người biểu tình bắt từ ngày 26.4 với cáo buộc làm gián điệp.

Theo Lan Chi

huongnt

Thanh Niên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên