MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam và Dagestan thỏa thuận khai thác dầu khí ở biển Caspi

19-08-2015 - 14:31 PM | Tài chính quốc tế

Việt Nam và Cộng hòa Dagestan (Nga) thỏa thuận khai thác dầu khí khu vực biển Caspi, trong đó Việt Nam sẵn sàng đầu tư từ 150-300 triệu USD.

Việt Nam và Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga đã thỏa thuận khai thác dầu khí khu vực biển Caspi, trong đó Việt Nam sẵn sàng đầu tư vào dự án từ 150-300 triệu USD. Thông tin này được Văn phòng Chính phủ Dagestan đưa ra ngày 18/8.

Thủ tướng Dagestan Abdusadam Gamidov ngày 18/8 đã tiếp đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam thảo luận chi tiết triển vọng khai thác dầu khí khu vực biển Caspi. Ông Gamidov khẳng định sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt các đối tác trong việc thực hiện dự án.

Thỏa thuận sơ bộ về đầu tư vào dự án đạt được trong cuộc gặp trước đó giữa Tổng thống Dagestan Ramazan Abulatipov với Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh.

Trong cuộc gặp này, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tham gia vào cổ đông Tập đoàn dầu khí quốc gia Dagestan và đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Dagestan. Theo tính toán sơ bộ, số tiền đầu tư này sẽ vào khoảng 150-300 triệu USD./.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên