MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ nổ sân bay Brussels là 'tấn công tự sát'

22-03-2016 - 20:44 PM | Tài chính quốc tế

Sau hai vụ nổ lớn đã xảy ra vào lúc 08:00 (07:00 GMT) tại sân bay Zaventem khi mọi người đang làm thủ tục check-in khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại sân bay, tin cho hay đã có thêm vụ nổ tại một ga tàu điện ngầm của Brussels, theo Sputniknews.

Phóng viên chuyên về an ninh của BBC, Frank Gardner, nói rằng những vụ tấn công như thế này “đã được lường trước” nhưng “mức độ thành công của nó vẫn khiến mọi người bị sốc”.

Ông nói kể từ vụ tấn công vào tòa báo Charlie Hebo ở Paris làm chết 12 người, nhiều phần tử khủng bố vẫn còn tự do đã được truyền cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Những tên này tiếp cận được với vũ khí và chất nổ.

Bản đồ nơi xảy ra các vụ nổ ở Brussels. Nguồn BBC
Bản đồ nơi xảy ra các vụ nổ ở Brussels. Nguồn BBC

Ông cho rằng lực lượng an ninh Bỉ đã và đang thực hiện chiến thuật “đuổi bắt” nhưng các cơ quan chức năng “chưa có hệ thống chia sẻ thông tin hiệu quả”.

Ông nói các vụ tấn công ở Anh được ngăn chặn do cộng đồng Hồi giáo ở đây báo cáo các hành vi khả nghi với cảnh sát. Điều này chưa được thực hiện ở Bỉ.

BBC cũng cho biết có thêm 1.600 cảnh sát được triển khai tại các nhà ga, sân bay và đường biên giới Pháp sau các vụ tấn công Brussels, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve nói trong một tuyên bố.

London và New York cũng trong tình trạng cảnh giác cao.

Thủ tướng Bỉ, ông Charles Michel vừa trả lời trực tiếp báo chí nói "Điều chúng ta lo sợ đã xảy ra". Ông cam kết sẽ làm tất cả để "đối mặt và xử lý tình hình", vẫn theo BBC.

Còn tờ Le Monde đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve của Pháp thông báo tăng cường 1600 cảnh sát, đặc biệt ở vùng biên giới và các khu vực hạ tầng giao thông.

Biên giới giữa Pháp và Bỉ hiện đã được đóng lại, nên những ai đi bằng Eurostar tới Lille rồi lái xe tới Brussels sẽ bị qua kiểm tra và trì hoãn. Một gói đồ khả nghi đã được phát hiện thấy tại hoàng cung ở Brussels. Nhà ga Antwerp hiện được cho sơ tán người, còn toàn bộ các trường học tại Brussels đều đóng cửa, theo BBC.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi bắt đầu công việc cụ thể không cần điều kiện tiên quyết để đáp trả khủng bố quốc tế, theo Sputniknews.

Điều rất quan trọng là bây giờ thông qua nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra với châu Âu, dù thế nào chăng nữa cũng cần bắt đầu những hành động cụ thể qui mô toàn cầu, hiển nhiên, không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết, tập trung mọi nỗ lực toàn diện hướng vào mục tiêu đáp trả chủ nghĩa khủng bố quốc tế", bà Zakharova tuyên bố trên kênh truyền hình "Nước Nga —24 ".

Vụ nổ ga tại ga tàu điện ngầm Brussels đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, Sputniknews cho hay.

Eurostar hủy các chuyến tàu đi / đến nhà ga Midi ở Brussels, tuy trước đó, hãng có thông báo trên tweeter là các chuyến tàu vẫn chạy, theo BBC.

Trước đó, theo BBC, hai vụ nổ lớn đã xảy ra vào lúc 08:00 (07:00 GMT) tại sân bay Zaventem khi mọi người đang làm thủ tục check-in

Hãng truyền thông VRT của Bỉ nói có ít nhất 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại sân bay

Có tiếng súng vang lên trước khi xảy ra các vụ nổ ở gần quầy làm thủ tục của hãng hàng không American Airlines và Brussels Airline

Một lúc sau có một vụ nổ ở gần bến tàu điện ngầm Maalbeek, rất gần với tòa nhà trụ sở Liên hiệp Âu châu

Chính phủ Bỉ đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức 4 trong phạm vi toàn quốc, là mức cao nhất.

Còn theo Sputniknews, Tổng thống Nga đã Putin lên án vụ khủng bố liên hoàn tại Brussels và gửi lời chia buồn đến Vua Bỉ vì những tổn thất mà nước này đang phải gánh chịu.

Theo Lê Hằng

BizLIVE

Trở lên trên