MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett: “Ukraine không khiến tôi ngừng mua cổ phiếu”

04-03-2014 - 19:13 PM | Tài chính quốc tế

Buffett nhớ lại ông mua cổ phiếu đầu tiên vào năm 1942 – ngay sau sự kiện Trân Châu cảng. Khi đó, môi trường vĩ mô cũng không hề thuận lợi.

Tỷ phú Warren Buffett cho rằng ông không hề nhụt chí khi thị trường chứng khoán toàn cầu phải chịu nhiều áp lực từ xung đột ở Ukraine.

Tham gia chương trình “Squawk Box” của CNBC, Buffett chia sẻ: “Khi tỉnh dậy sáng nay, tôi nhìn vào màn hình máy tính và thấy cổ phiếu mà chúng tôi đang mua vào giảm điểm. Tôi vẫn cảm thấy tốt”. 

Ông cho rằng mình vẫn sẽ cảm nhận như vậy nếu như hay tin tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn. 

“Bạn đầu tư tiền vào đâu đó trong một thời gian dài. Điều duy nhất bạn có thể chắc chắn là nếu có một cuộc chiến tranh xảy ra, giá trị của tiền sẽ giảm xuống. Thứ cuối cùng mà bạn muốn làm là giữ tiền trong suốt thời chiến. Bạn có thể sở hữu một trang trại, mua một căn hộ hoặc mua chứng khoán. Thực ra thì trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2, thị trường đã tăng điểm”.

Buffett nhớ lại ông mua cổ phiếu đầu tiên vào năm 1942 – ngay sau sự kiện Trân Châu cảng. Khi đó, môi trường vĩ mô cũng không hề thuận lợi. 

Nhắc lại quan điểm đã được nêu ra trong lá thư gửi các cổ đông của Berkshire Hathaway được công bố hôm 1/3, Buffett cho rằng các nhà đầu tư không chuyên không cần phải là những chuyên gia về chứng khoán. Họ nên mua và bán cổ phiếu theo chỉ số S&P 500. Ông khẳng định sẽ khuyên vợ của mình dùng 90% tài sản thừa kế đầu tư theo chỉ số. 

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên