MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tái cơ cấu kinh tế

Kinh tế Việt Nam đang đổi chiều và những yêu cầu tiếp theo

Kinh tế Việt Nam đang đổi chiều và những yêu cầu tiếp theo

26/01/2020 10:14

Không chỉ là điểm sáng trong bối cảnh thế giới, mà quan trọng hơn là nền kinh tế Việt Nam đang đổi chiều.

Việt Nam không thao túng tiền tệ để giành lợi thế thương mại

Việt Nam không thao túng tiền tệ để giành lợi thế thương mại

07/06/2019 06:27

Việt Nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ nhằm giành lợi thế thương mại, bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 6/6.

NCIF: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2019-2020 trên 6,9%

NCIF: Tăng trưởng GDP giai đoạn 2019-2020 trên 6,9%

12/12/2018 19:59

Khác với mức dự báo tăng trưởng kinh tế giảm dần trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm Thông tin & Dự báo Kinh tế - Xã hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra dự báo GDP sẽ tăng trưởng khoảng 6,9-7,1%.

Cổ phần hóa: “Đừng biến tài sản tốt thành không tốt”

Cổ phần hóa: “Đừng biến tài sản tốt thành không tốt”

21/11/2018 14:49

Theo ông Nguyễn Đình Cung, cổ phần hóa cần tập trung chất hơn lượng, chuyển tài sản chưa tốt thành tài sản tốt, chứ đừng biến tài sản tốt thành không tốt...

Thành quả tái cơ cấu kinh tế: Công nghiệp đi lên, khai khoáng đi xuống

Thành quả tái cơ cấu kinh tế: Công nghiệp đi lên, khai khoáng đi xuống

17/10/2018 16:33

Mô hình tăng trưởng đã bước đầu chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP...

Việt Nam cần sớm chấm dứt khuyến khích qua thuế khi thu hút FDI

Việt Nam cần sớm chấm dứt khuyến khích qua thuế khi thu hút FDI

18/09/2018 09:38

Trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Việt Nam cần nhanh chóng từ bỏ việc sử dụng các biện pháp khuyến khích qua thuế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta đang tìm động lực mới cho tăng trưởng!

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta đang tìm động lực mới cho tăng trưởng!

02/08/2018 14:15

"Cứ đi mãi con đường cũ trong tổ chức sản xuất, quản lý thì không thể phát triển được", đây là phát biểu của Thủ tướng tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, sáng nay 2/8.

Liều thuốc nào cho Việt Nam giữa cuộc chiến thương mại và chu kỳ khủng hoảng

Liều thuốc nào cho Việt Nam giữa cuộc chiến thương mại và chu kỳ khủng hoảng

11/07/2018 15:55

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang "nóng" lên kéo theo lo ngại về cuộc chiến tiền tệ. Các dấu hiệu đẩy nhanh chu kì suy thoái kinh tế cũng đã xuất hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: "Chìa khóa cho sự thành công là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân"

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: "Chìa khóa cho sự thành công là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân"

17/06/2018 10:46

Sáng nay (17-6), hội nghị "Hà Nội 2018: Hợp tác đầu tư và Phát triển" đã khai mạc với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và khoảng 1.500 khách mời trong và ngoài nước.

TS. Nguyễn Đình Cung: Vẫn còn những cơ chế "xua đuổi" khoa học công nghệ ra khỏi nền kinh tế!

TS. Nguyễn Đình Cung: Vẫn còn những cơ chế "xua đuổi" khoa học công nghệ ra khỏi nền kinh tế!

01/06/2018 14:20

"Thị trường, thị trường hơn nữa" là nhận định nghe vốn quen tai nhưng vẫn chưa đi vào thực tế.

Thượng Hải ​là thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt GDP 3.000 tỷ NDT

Thượng Hải ​là thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt GDP 3.000 tỷ NDT

22/01/2018 16:12

Cơ quan Thống kê Thành phố Thượng Hải (SMSB) mới đây chính thức công bố rằng Thượng Hải đã trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc đạt mức GDP 3.000 tỷ ​nhân dân tệ (khoảng 469 tỷ USD) và đạt được mức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng trong năm ​ngoái.

Cải tổ cơ cấu kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Cải tổ cơ cấu kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

16/01/2018 11:24

Hướng tới chính sách điều hành nền kinh tế mang tính dài hạn và bền vững...

Thủ tướng: Đầu tư, chi tiêu tràn lan thì rất nguy hiểm

Thủ tướng: Đầu tư, chi tiêu tràn lan thì rất nguy hiểm

29/12/2017 20:53

Chiều 29/12, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017, Thủ tướng nhấn mạnh phải coi tái cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, phải hiểu rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của tái cơ cấu “đầu tư tràn lan, chi tiêu, đào tạo tràn lan… thì rất nguy hiểm”.

Năm 2018: Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 9-10%

Năm 2018: Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 9-10%

29/12/2017 09:37

Trong năm 2018, Thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 9-10% so với năm 2017.

Cơ chế xin cho, ai giỏi chạy thì được: Kiểu khuyến khích ngược

Cơ chế xin cho, ai giỏi chạy thì được: Kiểu khuyến khích ngược

22/10/2017 08:30

Chúng ta đang thực hiện hệ thống khuyến khích ngược. Chẳng hạn phân bố nguồn lực vẫn theo cơ chế xin cho. Ai giỏi chạy thì được chứ không phải ai làm tốt thì được. Đây là lời cảnh báo tiếp tục được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đến 2030 trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nhiều nơi vẫn còn nắm lơ mơ về HTX kiểu mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nhiều nơi vẫn còn nắm lơ mơ về HTX kiểu mới

07/09/2017 15:11

Phó Thủ tướng nhận xét chính quyền các cấp nhiều nơi vẫn còn nắm “lơ mơ” về HTX kiểu mới và còn băn khoăn khi chưa biết truyền thông thế nào về HTX kiểu mới. Ông cũng khẳng định kinh tế hộ gia đình không bị “thui chột, mất động lực” khi tham gia vào HTX mà HTX kiểu mới còn làm gia tăng giá trị kinh tế của hộ gia đình.

Đánh thuế nặng người vay tiền nhiều

Đánh thuế nặng người vay tiền nhiều

25/08/2017 08:41

Cho vay thế nào để đảm bảo an toàn là nhiệm vụ của ngân hàng chứ không phải của ngành thuế.

Hàng loạt giải pháp để giảm bội chi, kiềm chế nợ công phình to

Hàng loạt giải pháp để giảm bội chi, kiềm chế nợ công phình to

20/06/2017 10:00

Chính phủ phấn đấu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 không quá 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP...

Doanh nghiệp nữ đang phải trả chi phí không chính thức nhiều hơn

Doanh nghiệp nữ đang phải trả chi phí không chính thức nhiều hơn

19/01/2017 13:31

Những doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc quản lý tại Việt Nam đang phải trả các chi phí phi chính thức cao hơn mức trung bình.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 2017 được coi là năm "mở đường"

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: 2017 được coi là năm "mở đường"

17/01/2017 10:32

Năm 2017 sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, nền kinh tế cần đảm bảo được định hướng lâu dài trong các chính sách đồng thời phải kiên định và thực hiện mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao được năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Trở lên trên