MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tài sản công

Kiểm kê tài sản công gắn với số hóa

Kiểm kê tài sản công gắn với số hóa

24/02/2024 11:30

Công tác quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP HCM đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế.

500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

500 tài sản công bị bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

06/11/2023 16:49

Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, còn 10% với gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí.

Bộ trưởng Tài chính: Khoảng 500 tài sản công sau sắp xếp bị bỏ không, gây lãng phí

Bộ trưởng Tài chính: Khoảng 500 tài sản công sau sắp xếp bị bỏ không, gây lãng phí

06/11/2023 15:30

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết hiện có gần 1.000 tài sản công cấp tỉnh, cấp huyện sau khi sắp xếp chưa được xử lý, trong đó có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí

Đề xuất xe công vụ được mua tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe

Đề xuất xe công vụ được mua tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe

24/09/2022 09:36

Ngày 23/9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng sử...

Trăn trở nhất là lãng phí tài sản công

Trăn trở nhất là lãng phí tài sản công

25/07/2021 08:59

Thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chiều 24/7, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị quản lý chặt chẽ tài sản công, nhất là đất công, tránh tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương đã được đầu tư trụ sở mới nhưng vẫn giữ trụ sở cũ để bố trí cho đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp tục sử dụng.

Đàn ông chỉ nghĩ tới GIÁ CẢ, bo bo giữa của, rụt rè kiếm bạc cắc thì mãi không khá lên được: GIÁ TRỊ đàn ông nằm ở giấc mơ lớn, đầu óc lớn!

Đàn ông chỉ nghĩ tới GIÁ CẢ, bo bo giữa của, rụt rè kiếm bạc cắc thì mãi không khá lên được: GIÁ TRỊ đàn ông nằm ở giấc mơ lớn, đầu óc lớn!

04/04/2020 17:39

Người ta nói về giá cả, vì đầu óc người ta có sự giới hạn về được/mất. Sợ mất thì mới có khái niệm đắt. Còn tham thì mới có khái niệm rẻ. Khi còn quan tâm đến giá cả thay vì giá trị, thì người ta khó mà có đầu óc lớn, giấc mơ lớn.

Thủ tướng đồng ý cho Bộ TT&TT đấu giá băng tần 4G theo thủ tục rút gọn

Thủ tướng đồng ý cho Bộ TT&TT đấu giá băng tần 4G theo thủ tục rút gọn

11/03/2020 11:18

Cho dù Chính phủ và Bộ TT&TT rất nỗ lực để triển khai đấu giá băng tần 4G, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn do vướng về pháp lý. Các nhà mạng đã cung cấp dịch vụ 4G nhưng lại chưa được cấp phép băng tần 4G nên không đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng với nhu cầu Internet di động tăng cao.

Ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu: Ai chịu trách nhiệm?

Ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu: Ai chịu trách nhiệm?

26/02/2020 10:16

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), để xảy ra tình trạng 20 doanh nghiệp đường sắt lao đao như hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu hợp tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngân sách đã có, vấn đề còn lại là Bộ Giao thông Vận tải cần họp với Cục Đường sắt và VNR để ký hợp đồng giải ngân vốn.

Thủ tướng họp gỡ vướng cho ngành đường sắt

Thủ tướng họp gỡ vướng cho ngành đường sắt

25/02/2020 09:55

Thủ tướng giao Bộ Giao thông và Bộ Tài chính thống nhất giải pháp về kinh phí để bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, không ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 1-2

Các bộ, địa phương phải báo cáo việc "nhận quà Tết trái quy định" trước ngày 1-2

20/01/2020 15:24

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi trước ngày 1-2-2020.

Không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

Không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

20/12/2019 09:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thanh lý xe công, loạt Toyota Camry có giá cực rẻ

Thanh lý xe công, loạt Toyota Camry có giá cực rẻ

06/12/2019 10:20

Nhiều xe Toyota Camry được các cơ quan nhà nước thanh lý với giá khá rẻ thấp hơn giá thị trường có thể là cơ hội cho những ai đang có ý định mua ô tô cũ dịp cuối năm.

Đà Nẵng bán đấu giá 3 xe ô tô biển xanh do doanh nghiệp biếu tặng

Đà Nẵng bán đấu giá 3 xe ô tô biển xanh do doanh nghiệp biếu tặng

19/11/2019 20:17

Ngày 18/11, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc bán đấu giá 3 ô tô mang biển xanh được cho là của doanh nghiệp biếu tặng trước đây.

Sai phạm về đất đai có “bóng dáng” của lợi ích nhóm

Sai phạm về đất đai có “bóng dáng” của lợi ích nhóm

05/11/2019 21:14

Nhiều cử tri đặt ra câu hỏi nghi vấn nhưng hoàn toàn logic có phải tại cơ chế kẽ hở của pháp luật, sự lỏng lẻo quản lý nhà nước không? Hay nguyên nhân chính là do đường dây băng nhóm công chức cùng hội cùng thuyền cấu kết móc nối, vẽ đường bảo kê, cộng sinh, cổ phần chia chác cùng tạo ra môi trường tù mù lùng bùng để băng nhóm tội phạm lộng hành chiếm đoạt tài sản rồi đùn đẩy, bao che, chỉ trỏ lòng vòng.

Toàn cảnh khu đất gần 200 ha chuyển nhượng trái quy định ở Bình Dương

Toàn cảnh khu đất gần 200 ha chuyển nhượng trái quy định ở Bình Dương

05/11/2019 14:03

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương) là doanh nghiệp Nhà nước đã chuyển nhượng gần 200 ha đất công trái quy định. Trong đó, khu 43 ha nay được thực hiện dự án Khu đô thị Tân Phú, còn khu 145 ha được xây dựng 2 sân golf gồm: sân Golf Phú Mỹ Twin Doves và golf Tân Thành – Harmonie.

Ham mua xe công giá 10 triệu, tốn thêm trăm triệu sửa không xong

Ham mua xe công giá 10 triệu, tốn thêm trăm triệu sửa không xong

20/10/2019 09:33

Việc các đơn vị, cơ quan nhà nước thanh lý xe công giá siêu rẻ chỉ từ 10 triệu đồng nhưng đăng tin chung chung không rõ tình trạng, xuất xứ, đời xe... khiến nhiều người dân nghi ngờ chất lượng xe.

Doanh nghiệp nào đã biếu xe bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng?

Doanh nghiệp nào đã biếu xe bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng?

14/10/2019 08:34

Doanh nghiệp tặng chiếc ô tô bạc tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng năm 2016 là Công ty CP tập đoàn công nghiệp Tây Giang - nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết.

Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

13/10/2019 10:30

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho rằng, việc đưa thêm khái niệm “có dấu hiệu vi phạm” là chưa hợp lý, bởi nếu KTNN chưa được tiếp cận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra thì không có cơ sở xác định “dấu hiệu vi phạm”.

Đề xuất đổi máy bay bỏ quên ở Nội Bài lấy chỗ trong... viện dưỡng lão

Đề xuất đổi máy bay bỏ quên ở Nội Bài lấy chỗ trong... viện dưỡng lão

11/10/2019 11:57

Thời gian qua, thông tin về xử lý chiếc máy bay bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Kéo theo đó, có vẻ như từ khóa về chiếc tàu bay này đang lôi kéo các đơn vị dựa hơi để truyền thông miễn phí, với những đề xuất lạ lùng, thậm chí để xuất đổi tàu bay lấy vị trí trong trại dưỡng lão.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vì bán tài sản công

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vì bán tài sản công

04/10/2019 17:07

Ngoài kỷ luật bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan thẩm quyền còn kỷ luật một nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng và một trưởng phòng do bán nhà công sản gây thất thoát.

Trở lên trên