MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài sản của tỷ phú Việt Nam giờ ra sao sau các phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Nhâm Dần?

Tài sản của tỷ phú Việt Nam giờ ra sao sau các phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Nhâm Dần?

Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng đang đứng thứ 432 trong danh sách tỷ phú của Forbes, ông là một trong 6 tỷ phú USD của Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Theo dữ liệu thời gian thực, Việt Nam hiện có 6 đại diện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Bảng xếp hạng của Forbes cho hay, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch HĐQT Vingroup) vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản 6,4 tỷ USD và đứng thứ 432 trong danh sách toàn cầu. Ông Trần Đình Long (Chủ tịch HĐQT Hòa Phát) đứng thứ hai Việt Nam với tài sản 3,2 tỷ USD và đứng thứ 1009 trong danh sách toàn cầu.

Tài sản của tỷ phú Việt Nam giờ ra sao sau các phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Nhâm Dần? - Ảnh 1.

Theo Forbes

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO VietJet Air) là người giàu thứ ba theo danh sách, với tài sản 2,7 tỷ USD và đứng thứ 1185 toàn cầu. Ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch HĐQT Techcombank) nắm giữ vị trí thứ tư với 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1306 toàn cầu. 

Ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐQT Masan) đứng thứ năm với 2 tỷ USD, đứng thứ 1607 và ông Trần Bá Dương (Chủ tịch HĐQT Thaco) đứng thứ sáu, với 1,6 tỷ USD, đứng thứ 1926 toàn cầu.

Tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam hiện là 18,4 tỷ USD.

Sự biến động đáng chú ý nhất của danh sách tỷ phú Việt Nam liên quan tới giá trị của hai mã cổ phiếu VIC và HPG. Trong phiên giao dịch ngày 11/2, VIC giảm xuống còn 81.700 VND, mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua. Trong tuần 7/2-11/2, VIC là có giá trị bán ròng cao đột biến, lên tới 1.600 tỷ VND. Ngược lại, HPG có mức tăng ấn tượng lên tới 47.150 VND, tăng điểm trong 4/5 phiên giao dịch tuần qua.

Tính đến cuối năm 2021 (ngày 28/12/2021), tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam là 19,6 tỷ USD, tương đương với 5% GDP Việt Nam. 

Trong tuần vừa qua, tờ Business Times đã bất ngờ gọi Việt Nam là "con hổ châu Á mới", với sự bùng nổ của tầng lớp giàu có. Theo tờ báo Singapore này, báo cáo Tài sản mới nhất của Knight Frank ước tính có khoảng 19.500 triệu phú USD tại Việt Nam (những người có tài sản ít nhất 1 triệu USD). Đến năm 2025, con số đó dự kiến ​​sẽ tăng gần 25%, lên 25.000 người.

"Từng là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam hiện đang phát triển vượt bậc và Ngân hàng Thế giới đánh giá đây là một trong những quốc gia mới nổi và năng động nhất trong toàn bộ khu vực Đông Á" - Business Times nhận định.

https://cafef.vn/tai-san-cua-ty-phu-viet-nam-gio-ra-sao-sau-cac-phien-giao-dich-chung-khoan-dau-nam-nham-dan-20220212124535794.chn

Hoàng Hà

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên