MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều?

11-12-2021 - 21:44 PM | Sống

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều?

Bạn có thể ra riêng để tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp của mình. Nhưng đừng bao giờ quên việc thường xuyên ghé về thăm cha mẹ...

Gần đây, một bạn trẻ 2K đã đăng đàn "bóc phốt" ba mẹ ruột của mình, nội dung cũng chẳng có gì to tát, chỉ là vì bị ba mẹ la mắng nên không muốn sống cùng nhà với họ nữa.

Thật ra ở thời đại nào cũng vậy, chúng ta đều là những người không ít lần bị bố mẹ cằn nhằn vì những chuyện cỏn con như:

"Sao còn chưa chịu ngủ dậy!"

"Sao còn chưa chịu học bài?"

"Nhìn con nhà người ta kia kìa…"

"Suốt ngày cứ cầm điện thoại, trong điện thoại có vàng à, có đẻ ra cơm ăn được không?"

Nhưng bạn trẻ kia lại cho rằng, những lời cằn nhằn đó khiến bản thân bạn ấy cảm thấy khó chịu, và vì vậy chỉ muốn sống riêng càng sớm càng tốt.

Thực ra điều này một phần cũng phản ánh sự khát khao tự do của con người. Cái gì cũng có hai mặt. Nếu bạn sống cùng cha mẹ, bạn sẽ đỡ được rất nhiều chi phí từ tiền nhà đến sinh hoạt,…

Nhưng nếu sống riêng một mình bên ngoài, bạn sẽ có nhiều tự do hơn. Không bị cha mẹ la rầy, tập được cách tự lập, tự lo liệu mọi thứ…

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều? - Ảnh 1.

Sự khác biệt về tư duy thế hệ cũng là một trong những nguyên nhân chính mở rộng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

Thế nên hầu hết, giới trẻ ngày nay không muốn ở chung với mẹ, mà thà ở nhà thuê một mình, cũng chỉ vì 1 trong 3 nguyên do chính:

Thứ nhất: Ý thức độc lập quá mạnh mẽ và không muốn bị người khác kiểm soát

Người trẻ có ý thức tự chủ mạnh mẽ. Họ nóng lòng muốn sớm thoát khỏi sự kiểm soát và cằn nhằn của cha mẹ.

Hơn nữa, cuộc sống về đêm của họ sẽ tuyệt hơn khi chỉ ở trọ một mình. Họ có thể tự do lướt điện thoại, tự do gọi điện bảo bạn bè đến chơi, tự do nghỉ ngơi, ăn uống…

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều? - Ảnh 2.

Thứ hai: Muốn làm việc chăm chỉ để bắt đầu giai đoạn tự lập nghiệp, và không muốn làm phiền bố mẹ

Có một số thế hệ 9X và 2K rất tích cực, họ vì quá quan tâm đến cha mẹ nên mới quyết định ra ở riêng.

Họ muốn dùng thời gian còn trẻ để chăm chỉ làm việc và khởi nghiệp. Ra riêng thì họ có thể làm thêm giờ mà không để cha mẹ biết và lo lắng.

Họ không muốn để bố mẹ thấy cuộc sống khó khăn của mình, không muốn cuộc sống bất thường và chưa ổn định của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống có kỷ luật của bố mẹ.

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều? - Ảnh 3.

Thứ ba: Họ sợ điều tiếng từ hàng xóm

Nghe có vẻ như đây là lí do vô lí nhất. Nhưng có nhiều người lại thực sự chuyển ra ở riêng vì việc này.

Dù là hàng xóm lâu năm đi nữa, cũng có một số người nhiều chuyện hay tọc mạch vào việc người khác. Và vì vậy những câu hỏi như thế này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày:

"Sao cháu chưa kết hôn, đã 30 tuổi rồi đấy?"

"Bây giờ cháu làm công việc gì? Tháng được bao nhiêu tiền? Ôi con của bác lương cao lắm…"

Hay thậm chí là:

"Bạn trai mới à? Sao người cũ đâu mà chúng mày chia tay thế…"

Đồng nghiệp cùng phòng của tôi kể rằng, cô ấy trước giờ chưa hề có mâu thuẫn với cha mẹ, sở dĩ chuyển ra riêng cũng vì không chịu được sự làm phiền của hàng xóm.

Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Ở cùng bố mẹ hay chuyển ra ngoài?

Dù là lựa chọn gì đi nữa, cũng mong rằng bạn nhớ quan tâm và nghĩ đến bố mẹ nhiều hơn. Tuy cha mẹ hay cằn nhằn, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con cái. Thế nên với những chuyện nhỏ nhặt, nếu tha thứ được hãy cố tha thứ.

Trong công việc hay cuộc sống, cha mẹ dù không giúp được gì, nhưng họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc sau lưng bạn. Lúc bạn bị cuộc đời lạnh nhạt, họ sẽ luôn mở rộng vòng tay để đón chờ bạn trở về.

Thế nên nếu có sống một mình, cũng đừng quên sắp xếp thời gian, thường xuyên về thăm họ.

(toutiao)

Tại sao nhiều bạn trẻ bây giờ lại không muốn sống cùng cha mẹ dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều? - Ảnh 4.

Theo Cẩm Thi

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên