MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế bị phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn: 'Tết này hết đường về quê'

22-01-2024 - 14:10 PM | Xã hội

Tài xế H. (quê Sóc Trăng) thừa nhận nhậu tiệc tất niên, bị xử phạt 4,5 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn nên "Tết nay hết đường về quê".

Tối 21/1, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông tại giao lộ đường D2 - D7 khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ.

Tài xế bị phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn: 'Tết này hết đường về quê' - Ảnh 1.

Đội CSGT – Trật tự Công an TP Thủ Đức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế xe máy.

Ghi nhận của PV VTC News, hơn 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt gần 10 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Làm việc với CSGT, hầu hết các tài xế vi phạm do nhậu tiệc tất niên dịp cuối năm.

Cụ thể, lúc 21h, anh N.N.H. (28 tuổi, quê Sóc Trăng) lái xe máy có biểu hiện không tỉnh táo trên đường D. Khi thấy CSGT ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra, anh H. không chấp hành mà cố lạng lách bỏ chạy. Tuy nhiên, cán bộ CSGT đã kịp giữ được phương tiện.

Làm việc với anh H., lực lượng chức năng phát hiện anh H. có nồng độ cồn mức 0,388mg/lít khí thở và bị CSGT phạt 4,5 triệu đồng.

Anh H. cho biết đã uống 4 lon bia, đang trên đường về nhà thì bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. “ Tôi làm nghề sửa điều hòa. Hôm nay đi sửa điều hòa đúng dịp chủ nhà tổ chức tiệc tất niên nên tôi được mời ngồi lại và uống vài lon bia. Sửa điều hòa được 350 nghìn đồng mà bị phạt 4,5 triệu đồng. Tết này hết đường về quê luôn rồi” , anh H. nói.

Tài xế bị phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn: 'Tết này hết đường về quê' - Ảnh 2.

Có nồng độ cồn 0,388mg/lít khí thở, anh H. bị CSGT phạt 4,5 triệu đồng.

Khoảng 3 phút sau, ông N.B.C. (SN 1982, quê Bắc Ninh) trên đường đi ăn tất niên ở công ty về cũng bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Thời điểm kiểm tra, CSGT phát hiện ông C. có nồng độ cồn mức 0,489mg/lít khí thở. Ông C. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông C. cho biết, đã tham gia tiệc tất niên cuối năm của công ty, vì thấy bản thân còn tỉnh táo nên không đi xe ôm mà vẫn lái xe máy về nhà.

“Tôi ít uống rượu bia vì bị tiểu đường. Tuy nhiên, tối nay trong tiệc tất niên cuối năm nhiều đồng nghiệp mời uống, vì cả nể nên đã uống vài lon bia” , ông C. nói.

Một cán bộ CSGT cho biết gần cuối năm, nhiều công ty tổ chức tất niên nên nhiều người ăn nhậu xong tự chạy xe về nhà. Lái xe khi đã uống rượu bia có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ mà cả những người xung quanh. CSGT kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia rồi lái xe, đồng thời, tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Tài xế bị phạt nặng do vi phạm nồng độ cồn: 'Tết này hết đường về quê' - Ảnh 3.

Có nồng độ cồn mức 0,489mg/lít khí thở, ông C. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/12/2023, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) phối hợp Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú.

Khu vực CSGT xử lý nồng độ cồn tập nhiều nhà hàng tiệc cưới cách chốt kiểm tra khoảng 1km. Một cán bộ CSGT cho biết, việc lập chốt tại khu vực này là để kiểm tra nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn tài xế sử dụng thức uống có cồn rồi lái xe gây tai nạn.

Ghi nhận của PV, sau hơn 2 giờ lập chốt kiểm tra, CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử phạt gần 12 người lái xe máy khi đã uống rượu bia, trong đó có tài xế không chấp hành.


Lương Ý/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên