MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế vẫn đưa tiền lẻ qua trạm BOT Biên Hòa trong sáng đầu tuần

11-09-2017 - 10:39 AM | Xã hội

Trong sáng nay (11-9), một số tài xế khi điều khiển xe qua trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa (nằm trên QL1 địa phận H. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vẫn sử dụng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng để qua trạm.

Trước đó vào chiều hôm 9-9, nhiều tài xế đi từ hướng TPHCM về Dầu Giây đã sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm. Do trùng vào giờ cao điểm nên đoạn đường xung quanh trạm thu phí xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, khiến trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa buộc phải cho xả trạm cho các phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận trong sáng ngày 11-9, từ khoảng 4g30 sáng, lượng xe lưu thông qua trạm thu phí bắt đầu đông dần do nhiều công nhân tan ca làm. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe, ùn ứ đã không diễn ra.

Giao thông trên QL1 đoạn qua trạm thu phí tuyến tránh thành phố Biên Hòa ổn định. Bên cạnh đó, phần lớn tài xế không sử dụng tiền lẻ để qua trạm như dự đoán. Mặc dù vậy, vẫn có một số ít trường hợp ngoại lệ.

Trong số đó có trường hợp một tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc cùng mang BKS của tỉnh Đồng Nai chuẩn bị sẵn một sấp tiền lẻ mệnh giá 500 đồng. Tài xế này gây khó cho nhân viên của trạm bằng cách đưa từng tờ tiền thay vì đưa hẳn một cọc tiền. Vì sợ tình trạng ách tắc xảy ra nên nhân viên trạm thu phí buộc phải mời tài xế điều khiển xa ra khỏi trạm, tắp vào vệ đường rồi tiếp tục tiến hành đếm tiền.

Ngoài trường hợp này, một số tài xế cũng có cách làm tương tự nhưng không chiếm số đông và cũng không liên tục.

Trạm thu phí tuyến tránh TP. Biên Hòa do công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Công ty Đồng Thuận đã cho làm mới tuyến đường tránh TP. Biên Hòa dài 12km nối giữa QL51 và QL1 (sau đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp) và cải tạo thêm 10km tuyến QL1. Trạm này bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Theo Đức Thiện

Công An TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên