MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm dừng thu phí thuê mặt bằng của tiểu thương cảng du lịch Cửa Đại

26-04-2019 - 16:32 PM | Xã hội

Lãnh đạo TP Hội An thống nhất tạm thời dừng thu phí thuê mặt bằng của tiểu thương ở cảng du lịch Cửa Đại.

Ngày 26/4, Văn phòng UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, lãnh đạo TP vừa tổ chức buổi làm việc với các hộ bán hàng lưu niệm và nước giải khát tại bến du lịch Cửa Đại .

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của tiểu thương cũng như khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ với tiểu thương về tình hình buôn bán khó khăn tại bến du lịch Cửa Đại.

Tạm dừng thu phí thuê mặt bằng của tiểu thương cảng du lịch Cửa Đại - Ảnh 1.

Các tiểu thương ở cảng du lịch Cửa Đại tạm thời không phải nộp tiền thuê mặt bằng.

Ngoài ra, UBND TP Hội An đề nghị BQL Bến thủy bộ cần khẩn trương lập phương án mở rộng khu vực dừng, đỗ khách du lịch tại cảng Cửa Đại. Đồng thời, đơn vị này phải triển khai ngay việc xây dựng giàn hoa, mái che trên lối đi dọc theo dãy ki-ốt để đảm bảo bóng mát phục vụ kinh doanh cho các tiểu thương.

Đặc biệt, chính quyền thành phố đã thống nhất không thu tiền thuê mặt bằng đối với các tiểu thương cho đến khi hoàn thành xong giàn mái che nắng để bố trí kinh doanh ổn định.

Tạm dừng thu phí thuê mặt bằng của tiểu thương cảng du lịch Cửa Đại - Ảnh 2.

UBND TP Hội An đề nghị BQL Bến thủy bộ cần khẩn trương lập phương án mở rộng khu vực dừng, đỗ khách du lịch tại cảng Cửa Đại.

Trước đó, ngày 13/4 vừa qua, VTC News đã có bài phản ảnh về vấn đề quy hoạch bất hợp lý khiến tiểu thương ở cảng du lịch Cửa Đại lao đao vì ế khách.

Bà Mai Thị Quý (tiểu thương kinh doanh ở lô ki-ốt số 13) than: “8 tháng di dời lên chỗ buôn bán mới, 40 hộ kinh doanh ở đây lâm vào tình cảnh hết sức lao đao. Hầu như từ sáng tới chiều, chúng tôi không đón được một khách ghé vào mua hàng”.

Theo bà Quý cùng nhiều tiểu thương khác, việc quy hoạch bãi đỗ xe “nghịch” với tuyến đường bố trí dãy ki-ốt kinh doanh chính là trở ngại nảy sinh bất cập “khách đông nhưng buôn bán ế ẩm” diễn ra tại cảng du lịch Cửa Đại.

Tạm dừng thu phí thuê mặt bằng của tiểu thương cảng du lịch Cửa Đại - Ảnh 3.

Trước tình trạng buôn bán ế ẩm, lãnh đạo Hội An đã có động thái điều chỉnh quy hoạch ở bến du lịch Cửa Đại.

“Trước đây, khách xuống xe sẽ thuận tiện mua mũ nón, dép, quần áo vì các cửa hàng nằm ngay cạnh bến xe.

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang đây buôn bán, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi khách xuống xe không thể quay ngược trở ra để mua hàng”, chị Võ Thị Thu Thảo (một tiểu thương) phàn nàn.

Theo Thanh Ba

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên