MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm gác niềm vui vô địch, tuyển Việt Nam tập trung trở lại hướng tới Asian Cup 2019

20-12-2018 - 21:20 PM | Sống

Đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại hôm nay (20/12) để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019.

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại, hướng tới đấu trường châu Á.

Bên cạnh việc tranh thủ về thăm nhà trong những ngày vừa qua, HLV Park Hang Seo và một số học trò cũng tham gia các sự kiện giao lưu. Tuy nhiên toàn đội sẽ tạm gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung cho Asian Cup từ hôm nay.

Tạm gác niềm vui vô địch, tuyển Việt Nam tập trung trở lại hướng tới Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn của đội tuyển.

Ở lần tập trung này, HLV Park Hang Seo gọi 27 cầu thủ. Đội hình vô địch Đông Nam Á chỉ vắng 3 người là Văn Quyết, Anh Đức và Đình Trọng cùng trợ lý HLV Bae Ji Won.

Bảy cầu thủ được gọi bổ sung là Trần Minh Vương,Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ).

Chiều nay các cầu thủ bắt đầu hội quân tại Hà Nội. Phan Thanh Hậu là cầu thủ có mặt sớm nhất từ khoảng 13h. Các thành viên còn lại lần lượt đến khách sạn trong buổi chiều và tối nay, muộn nhất là 20h. Ngày mai các tuyển thủ sẽ ra sân tập nhẹ.

Ngày 25/12, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là màn tập dượt duy nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo trước khi lên đường sang Doha (Qatar) tập huấn và di chuyển tới UAE tham dự Asian Cup.

Tại VCK Asian Cup, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen.

Theo Minh Anh

VTC News

Trở lên trên