MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tạm nhập tái xuất

Người lao động được bảo vệ đến đâu?

Người lao động được bảo vệ đến đâu?

02/02/2014 08:40

Quyền lợi người lao động, đôi lúc, cũng chỉ là cái cớ để người ta biện minh cho những gì chưa làm được.

Thủ tướng Chính phủ trả lời vụ việc tạm nhập tái xuất 30 nghìn tấn đường của Hoàng Anh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ trả lời vụ việc tạm nhập tái xuất 30 nghìn tấn đường của Hoàng Anh Gia Lai

13/01/2014 19:49

Về giải pháp đối với hàng nghìn nông dân và hàng vạn người lao động, Thủ tướng Chính phủ cho rằng vẫn là bài toán năng suất lao động.

 Kiểm tra tất cả các doanh nghiệp tạm nhập - tái xuất xăng dầu

Kiểm tra tất cả các doanh nghiệp tạm nhập - tái xuất xăng dầu

08/01/2014 08:48

Thông tin này được ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết vào sáng 7/1.

Vinashin, Vinalines ‘quên’ gần 200 container tại cảng

Vinashin, Vinalines ‘quên’ gần 200 container tại cảng

13/12/2013 15:28

Số container này bị các ông chủ Vinashin, Vinalines “bỏ quên” tại cảng Hải Phòng từ năm 2012, đến nay vẫn chưa muốn nhận hàng. Cơ quan hải quan lúng túng không biết xử lý thế nào.

Hiệp hội Mía đường mất dần “bảo bối“

Hiệp hội Mía đường mất dần “bảo bối“

05/12/2013 19:37

Điều đáng nói là sau cái "giãy nãy" với thông tin tạm nhập tái xuất đường của HAGL, VSSA vẫn chưa có động thái nào giúp giải bài toán chi phí giá đường.

Xăng dầu bị xiết tạm nhập tái xuất trục lợi ngàn tỷ?

Xăng dầu bị xiết tạm nhập tái xuất trục lợi ngàn tỷ?

04/12/2013 15:46

Kẽ hở quản lý hàng tạm nhập tái xuất trước đây đã mang lại lợi nhuận khủng cho các doanh nghiệp nhập khẩu, trong đó có doanh nghiệp xăng dầu.

Hải quan Quảng Bình gặp khó khi thực hiện Thông tư 128

Hải quan Quảng Bình gặp khó khi thực hiện Thông tư 128

30/11/2013 17:03

Tại Cục Hải quan Quảng Bình hiện phát sinh trường hợp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không chịu thuế có hợp đồng tạm nhập tái xuất đã ký trước ngày 1-11-2013.

Vẫn truy thu thuế xăng dầu 454,4 tỉ đồng

Vẫn truy thu thuế xăng dầu 454,4 tỉ đồng

28/11/2013 10:19

Liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) không truy thu thuế xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa năm 2012

Nhập khẩu 30.000 tấn đường sản xuất tại Lào của HAGL: Khó quản tái xuất đường

Nhập khẩu 30.000 tấn đường sản xuất tại Lào của HAGL: Khó quản tái xuất đường

27/11/2013 16:24

Nếu đề nghị của HAGL được chấp thuận thì việc tranh giành XK là điều không thể tránh khỏi, và đây là cơ hội để “khách hàng” giảm giá mà câu chuyện con cá tra XK ở ĐBSCL là một ví dụ.

Bộ Công thương 'bật đèn xanh' cho bầu Đức nhập đường

Bộ Công thương 'bật đèn xanh' cho bầu Đức nhập đường

27/11/2013 08:30

Bộ Công Thương chấp thuận cho bầu Đức nhập 30.000 tấn đường từ Lào về tinh luyện để xuất khẩu sang Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của hàng chục doanh nghiệp mía đường nội địa.

Từ con bò đến cây mía

Từ con bò đến cây mía

25/11/2013 15:17

Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng về nông nghiệp, nhưng thực tế nền nông nghiệp lại đang tụt hậu so với các nước trong khu vực do chưa được chú trọng và đầu tư một cách đúng mức.

Từ con bò đến cây mía

Từ con bò đến cây mía

25/11/2013 14:34

Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng về nông nghiệp, nhưng thực tế nền nông nghiệp lại đang tụt hậu so với các nước trong khu vực do chưa được chú trọng và đầu tư một cách đúng mức.

Hiệp hội Xăng dầu vẫn “quyết đấu” với Bộ Tài chính

Hiệp hội Xăng dầu vẫn “quyết đấu” với Bộ Tài chính

13/11/2013 07:18

Nguồn tin của chúng tôi cho hay, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam lại vừa có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét giải quyết việc truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu năm 2012 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính khẳng định truy thu thuế DN xăng dầu đúng quy định

Bộ Tài chính khẳng định truy thu thuế DN xăng dầu đúng quy định

17/10/2013 16:20

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội xăng dầu về việc truy thu thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất (TNTX) chuyển tiêu thụ nội địa của một số doanh nghiệp xăng dầu.

Tiếp tục kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường

Tiếp tục kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường

05/10/2013 13:10

Hoạt động tạm nhập tái xuất phải đúng cửa khẩu quy định, các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

20/09/2013 09:12

Bộ Công thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

20/09/2013 08:33

Bộ Công thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Cần một nghị định về sản xuất và tiêu thụ mía đường

Cần một nghị định về sản xuất và tiêu thụ mía đường

15/08/2013 07:38

Hiện nay, lượng đường tồn kho trên cả nước khoảng 200.000 tấn. Sắp tới, do nhu cầu tiêu thụ đường của thế giới giảm, đường nhập lậu giá rẻ tràn vào nhiều có thể làm cho lượng đường tồn kho ngày càng cao.

 Phát hiện 102 vụ vi phạm trong tạm nhập-tái xuất mặt hàng đường

Phát hiện 102 vụ vi phạm trong tạm nhập-tái xuất mặt hàng đường

05/08/2013 09:42

Trước tình trạng trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai Kế hoạch 98/KH-TCHQ của Tổng cục Hải quan nhằm kiểm soát hàng TN-TX.

Cần đưa đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Cần đưa đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

02/08/2013 17:10

Lý do mà Bộ Tài chính giữ quan điểm đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh TNTX xuất phát từ thực tế quản lý hoạt động TNTX mặt hàng này.

Trở lên trên