MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động

01-12-2019 - 14:11 PM | Xã hội

Những chiếc xe ba bánh kinh doanh chở hàng, chở người, những chiếc xích lô hàng ngày vẫn xuất hiện trên những con phố Thủ đô có thể phải dừng hoạt động trên địa bàn.

Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 1.
Chiếc xe ba bánh xuất hiện trên những con phố không còn lạ lẫm với người dân Thủ đô.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 2.
Phần lớn những chiếc xe ba bánh thường được tự chế với khả năng có thể chở được rất nhiều đồ.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 3.
Nhờ vậy mà nhiều người sử dụng nó để tham gia kinh doanh vận tải, thậm chí còn chở hàng cồng kềnh, chở hàng quá khổ, gây mất ATGT.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 4.
Thống kê gần đây của ngành chức năng cho thấy, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 6000 xe ba bánh đang hoạt động, trong đó có 1.316 xe của thương bệnh binh dùng để đi lại
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 5.
Trong báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030. Theo UBND thành phố, xe tải cung ứng thực phẩm, chở hàng cho siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, khách sạn, chỉ được phép hoạt động vào ban đêm. Xe ba bánh phục vụ đi lại của thương binh và người khuyết tật khi tham gia giao thông phải được đăng ký, đề xuất quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 6.
“Dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người trên địa bàn thành phố".
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 7.
Hà Nội cũng cho biết, đang triển khai việc xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm đảm bảo đời sống đối với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người đang hoạt động.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 8.
Cùng với đó là xem xét quy định dừng hoạt động đối với xe xích lô trên địa bàn thành phố.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 9.
Xích lô là phương tiện chở khách và hàng hóa xuất hiện ở Việt Nam khá lâu. Đến ngày nay, xích lô đa phần được sử dụng làm phương tiện cho các tour tham qua quanh thành phố.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 10.
Xuất hiện từ năm 1939, xích lô là phương tiện đi lại phổ biến của người dân Việt Nam xưa. Trong những năm đầu thế kỷ 20 đó, chỉ tầng lớp quý tộc, giàu sang mới đủ điều kiện sử dụng xích lô để di chuyển chủ yếu ở các thành phố lớn thời đó như Sài Gòn, Hà Nội và Huế.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 11.
Nhiều du khách muốn đến Việt Nam chỉ để được một lần trải nghiệm cảm giác thú vị ngồi lắc lư trên chiếc xích lô để bác tài xế xích lô đạp chầm chậm trên đường phố ngắm cảnh xung quanh.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 12.
khi đến tham quan khu phố cổ Hà Nội ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài ngồi trên xích lô ngắm cảnh, khám phá phố phường Thủ đô.
Tận thấy xe xích lô, xe ba bánh trên phố Thủ đô có thể dừng hoạt động - Ảnh 13.
Nét văn hóa du lịch đặc trưng của Hà Nội này có thể bị xóa bỏ trong thời gian tới


Theo Duy Phạm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên