MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng tiền gửi của người dân xuống thấp kỷ lục, chưa bằng 1/3 bình quân cùng kỳ chục năm qua

28-08-2021 - 18:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Tăng trưởng tiền gửi của người dân xuống thấp kỷ lục, chưa bằng 1/3 bình quân cùng kỳ chục năm qua

Tăng trưởng tiền gửi của cư dân 6 tháng đầu năm 2012 và 2013 từng lên tới 17,18% và 15,91%, nhưng nay cùng kỳ so sánh chỉ chưa đầy 3%...

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dữ liệu mới nhất về tình hình tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, cập nhật đến cuối tháng 6/2021, tổng phương tiện thanh toán đạt hơn 12,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,43% so với cuối năm 2020.

Trong đó, tổng quy mô tiền gửi của các tổ chức kinh tế ở mức hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,78% so với cuối năm 2020, nhỉnh hơn so với mức tăng trưởng trung bình 4,48% trong 6 tháng đầu năm hàng năm trong giai đoạn thống kê từ năm 2012 tới nay.

Đáng chú ý, dữ liệu tiền gửi của cư dân cho thấy, đến cuối tháng 6/2021, quy mô tiền gửi của dân cư tại các TCTD ở mức gần 5,3 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 2,94% so với cuối năm 2020.

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ trong lịch sử dữ liệu thống kê được công bố và thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 10,14% vào cuối tháng 6 trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay.

Tăng trưởng tiền gửi của người dân xuống thấp kỷ lục, chưa bằng 1/3 bình quân cùng kỳ chục năm qua - Ảnh 1.

Trước đó, tăng trưởng tiền gửi của cư dân từng ghi nhận mức cao tới 17,18% vào năm 2012 hay 15,91% năm 2013 khi lãi suất huy động vẫn ở mức hấp dẫn 9-12%/năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2016, tăng trưởng tiền gửi khu vực này bắt đầu “cài số lùi” và đặc biệt giảm mạnh trong vòng 2 năm qua.

Bối cảnh của diễn biến này được chú ý, tăng trưởng tiền gửi cư dân ở mức thấp kỷ lục được đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài trong gần 2 năm qua, đã và đang ảnh hưởng lớn tới tất cả các mặt của nền kinh tế, đồng thời ảnh hưởng mạnh tới thu nhập người dân.

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi đang ở mức thấp kỷ lục cũng là yếu tố quan trọng khiến việc gửi tiền tại các nhà băng trở nên kém hấp dẫn. Trong khi đó, sự bùng nổ của các kênh đầu tư khác như chứng khoán lại đang hút một lượng tiền nhàn rỗi lớn từ cư dân.

Số liệu vừa công bố của Trung tâm Lưu ký cho biết trong tháng 6 vừa qua, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 140.054 tài khoản. Đây là ngưỡng cao kỷ lục lịch sử mới.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 620 nghìn tài khoản, tăng 58% so với số lượng của cả năm 2020 – năm thị trường đã lập kỷ lục lịch sử về số tài khoản cá nhân mới.

Theo Trần Thuý

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên