MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng tín dụng từ ví dụ phải ăn vài củ nghệ mỗi ngày, giờ đây chỉ cần uống một viên nén tinh nghệ là đủ

25-04-2019 - 06:32 AM | Tài chính - ngân hàng

Điều gì đang thay đổi trong cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam? Dù tín dụng tăng chậm lại nhưng tăng trưởng GDP vẫn đạt mức ấn tượng.

TS. Trương Văn Phước
TS. Trương Văn Phước
Phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia
37 bài viết

Đầu năm 2018, NHNN định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 18%, song kết thúc năm lại chỉ ở mức 14%. Điều đáng nói là dù tăng trưởng tín dụng không cao như mục tiêu đề ra nhưng GDP vẫn có tăng trưởng ấn tượng với 6,8% và vượt kế hoạch. Ở giai đoạn trước, tín dụng thường phải tăng thật cao mới thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế tương ứng. Song đến hiện nay, sự phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng đã có phần giảm bớt.

Năm 2019, NHNN cũng phát đi nhiều thông điệp cho biết sẽ hãm phanh tín dụng lại khi kiểm soát chặt chẽ hơn dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro, đồng thời giao hạn mức cho các ngân hàng thương mại. Định hướng tăng trưởng tín dụng cho cả năm nay cũng chỉ ở mức tương đương với năm ngoái, tức khoảng 14%. 

Chia sẻ tại buổi toạ đàm trực tuyến do CafeF và báo Trí thức trẻ tổ chức chiều ngày 24/4, TS Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng, tín dụng bơm vào đúng nơi cần và đem lại hiệu quả cao sẽ tạo ra tăng trưởng tốt hơn trước dù sử dụng cùng hoặc ít vốn hơn. Ông lấy ví dụ, ăn vài củ nghệ mỗi ngày cho việc chữa được loét dạ dày thì giờ chỉ cần uống một viên nén tinh nghệ là đủ. 

Tăng trưởng tín dụng từ ví dụ phải ăn vài củ nghệ mỗi ngày, giờ đây chỉ cần uống một viên nén tinh nghệ là đủ - Ảnh 1.

Ông cũng nhấn mạnh tác động của sự phát triển công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế. "Sự phát triển công nghệ của thế giới ngày nay hết sức ghê gớm, ta không nhìn thấy được nhưng nó đang len lỏi vào hoạt động của từng nhân tố và tạo ra năng suất cao hơn, không chỉ ở thế giới mà còn ở Việt Nam. Công nghệ làm tăng năng suất lao động, làm giảm chi phí sử dụng vốn", ông Trương Văn Phước nói. 

Trong khi đó, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, tăng trưởng GDP ấn tượng trong quý 1/2019 (6,79%) không dựa vào gia tăng tín dụng, cũng không phải dựa vào khai thác tài nguyên. "Chúng ta cũng tiếp tục thấy được cách thức tăng trưởng có nhiều thay đổi. Việt Nam đang tăng trưởng chủ yếu nhờ vào những cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh và qua đó thúc đẩy tăng trưởng các ngành sản xuất. Đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo", ông nói. 

Về mức tăng trưởng tín dụng năm nay chỉ ở mức 14%, ông Bùi Sỹ Tân, Phó TGĐ Công ty quản lý quỹ Vietcombank nhận xét đây là mức tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng cung tiền và tốc độ phát triển kinh tế, cùng với định hướng và các quy định của NHNN về việc tăng cường chất lượng ngân hàng và áp dụng các chuẩn mực Basel II sẽ làm cho kết quả của ngành ngân hàng càng tích cực.

Nhóm PV

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên