MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Táo bạo chi 80 triệu USD nhập 10.000 con lợn giống giữa “cơn bĩ cực” 2023, ông trùm chăn nuôi ‘hái quả’ khi giá heo tăng vọt lên 64.000 đồng/kg, cổ phiếu sát trần

11-05-2024 - 07:38 AM | Doanh nghiệp

"Nếu không mạnh dạn nhập lợn năm ngoái, Dabaco có thể trắng tay trong năm nay", Chủ tịch Dabaco khẳng định.

Ngày 10/5/2024, giá heo hơi tiếp đà tăng mạnh, mức tăng cao nhất lên đến 2.000 đồng/kg. Trong đó, tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trên diện rộng và dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Tương tự ở miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ 1.000 – 2.000 đồng/kg trong phạm vi rộng và dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg.

Sau thời gian dài giảm mạnh, giá heo hơi đang hồi phục mạnh và bước vào chu kỳ mới. Điều này nhanh chóng phản ánh vào thị giá cổ phiếu chăn nuôi trên sàn.

Như truyền thống, mã DBC của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam lại tỏ ra khá nhạy. Kết phiên, DBC tăng gần hết biên độ lên 30.700 đồng/cp, thanh khoản gần 17 triệu cổ phiếu. Dabaco đã và đang đầu tư khá mạnh để tăng đàn, đón đầu sóng heo tăng trở lại.

Táo bạo chi 80 triệu USD nhập 10.000 con lợn giống giữa “cơn bĩ cực” 2023, ông trùm chăn nuôi ‘hái quả’ khi giá heo tăng vọt lên 64.000 đồng/kg, cổ phiếu sát trần- Ảnh 1.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So cho biết trong bối cảnh căng thẳng 2023, Dabaco đã có một quyết định táo bạo khi nhập về 10.000 con lợn giống. Giá mỗi con lợn giống là khoảng 8.000 USD.

"Nếu không mạnh dạn nhập lợn năm ngoái, Dabaco có thể trắng tay trong năm nay", Chủ tịch Dabaco khẳng định.

Ông So cũng cho biết, tập đoàn mới nhập thêm một lô lợn giống và vừa đáp máy bay về Việt Nam ngày 24/4. Đàn lợn giống chất lượng giúp cải thiện đáng kể năng suất cho Dabaco. "Lịch sử 28 năm chưa bao giờ tập đoàn có năng suất đàn lợn cao như hiện nay, hơn Mỹ, Canada và ngang ngửa Châu Âu", Chủ tịch Dabaco chia sẻ.

Về quy mô hiện tại, Dabaco có khoảng trên 50.000 lợn nái và đang đặt tham vọng đạt 60.000 lợn nái. Tập đoàn có một phần hoạt động theo mô hình "contract farm" liên kết với nông dân. Sau khi luật chăn nuôi thực hiện, mô hình này sẽ thu hẹp do đó buộc phải đầu tư tài sản là các trang trại tập trung. Ông So cho biết, Dabaco đang phấn đấu đến 2025, chậm nhất 2026 phải có đất để làm trang trại nuôi 58.000-60.000 lợn nái.

Một đơn vị khác là Nông nghiệp BAF cũng đang đẩy mạnh tăng đàn. Năm 2024, Công ty dự kiến đưa vào hoạt động 7 dự án trang trại, gồm 4 trại ở Tây Ninh (Tân Châu, Tâm Hưng, Hải Đăng, Tây An Khánh), 1 trại ở Phú Yên (Phú Yên 2), 1 trại ở Bình Phước (Thiên Phú Sơn), và 1 trại ở Gia Lai (Hùng Phát Farm 1).

Trong đó, cụm trại Hải Đăng (quy mô 5.000 nái và 60.000 heo thị), trại Tân Châu (30.000 heo thịt) và Tâm Hưng (5.000 heo nái) đã đi vào vận hành trong tháng 3/2024.

BAF còn dự kiến khởi công thêm 7 dự án trong năm 2024, gồm 6 dự án trang trại chăn nuôi và 1 dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định. Dự kiến, tổng đàn cuối năm 2024 sẽ gấp đôi cùng kỳ, nâng lên 75.000 heo nái và 800.000 heo thịt (cuối 2023, con số tương ứng là 37.000 và 330.000 con).

Ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đến tháng 5 năm nay mới tăng đàn. Chia sẻ tại Đại hội sáng 10/5/2024, Chủ tịch HAGL là ông Đoàn Nguyên Đức thừa nhận HAGL khá tiếc nuối gì không gia tăng đàn sớm từ năm 2023. Tuy nhiên, hiện với nguồn lực từ Chứng khoán LPBank thì Công ty đang tăng đàn trở lại. HAGL cũng dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận từ cuối năm nay và nếu đến năm 2025 giá heo tốt, HAGL sẽ "ăn trọn".

Tri Túc

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên