MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TASS: Nga bắt khẩn cấp Đại tá chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không tham chiến ở Ukraine

05-07-2024 - 13:28 PM | Tài chính quốc tế

Các sĩ quan FSB đã tiến hành bắt giữ Đại tá Gorodilov và đưa về Moscow. Ông Gorodilov có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam.

Hãng thông tấn TASS và RBC (Nga) ngày 4/7 đưa tin, Đại tá Artyom Gorodilov - chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không cận vệ độc lập số 83 của Nga đã bị tạm giam do tình nghi liên quan tới một vụ gian lận quy mô lớn.

Theo phòng thông tin Tòa án quân sự 235, ông Gorodilov sẽ bị giam giữ tới ngày 19/8 và có thể phải đối mặt với mức án phạt lên tới 10 năm tù.

Tờ Kommersant (Nga) cho biết, các sĩ quan của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) là những người đã tiến hành bắt giữ Đại tá Gorodilov từ thành phố Ryazan (tây Nga) và đưa về Moscow, giao cho đại diện của Cục Điều tra Quân sự trực thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

TASS dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra Nga cho biết, ông Gorodilov bị cáo buộc gian lận số tiền ít nhất 1 triệu rúp. Phiên điều trần tại tòa án quân sự đã được tổ chức kín theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, ông Gorodilov phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết sẽ yêu cầu tòa án tuyên bố trắng án.

"Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khẳng định với các nhà điều tra rằng, ông ta không liên quan gì đến vụ án hình sự và sẽ yêu cầu được trắng án trong thời gian tới" - Nguồn tin của TASS cho hay.

TASS: Nga bắt khẩn cấp Đại tá chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không tham chiến ở Ukraine- Ảnh 1.

Đại tá Artyom Gorodilov (trái) - chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không cận vệ độc lập số 83 của Nga đã bị bắt với cáo buộc gian lận quy mô lớn. Ảnh: Kommersant

Theo Kommersant, từ năm 2019, ông Gorodilov giữ chức chỉ huy Trung đoàn 234 thuộc Lực lượng tấn công đường không của Nga. Đơn vị này được đặt tên theo tướng quân đội Kutuzov và có trụ sở tại Biển Đen. Năm 2021, Trung đoàn 234 được công nhận là đơn vị xuất sắc nhất trong Lực lượng tấn công đường không Nga.

Tháng 4/2022, nhờ thành tích trong các trận chiến ở vùng Kyiv, ông Gorodilov đã được phong hàm "Đại tá cận vệ" trước thời hạn, theo sắc lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Sau đó, ông Gorodilov được bổ nhiệm làm chỉ huy đơn vị đổ bộ đường không độc lập Ussuri.

Theo tờ New York Times (Mỹ), ông Gorodilov chính là người đã chỉ huy lực lượng Nga tham gia vào chiến dịch Bucha, vùng Kyiv.

Năm 2023, ông Gorodilov bị chính quyền Washington đưa vào danh sách trừng phạt, cấm nhập cảnh vào Mỹ do các cáo buộc của phương Tây liên quan tới cuộc xung đột Ukraine, bất chấp Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng phủ nhận.

Tới tháng 5 năm nay, truyền hình Nga đưa tin, ông Gorodilov đã trở thành chỉ huy Lữ đoàn tấn công độc lập số 83, đóng quân ở Ussuriysk.

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW, trụ sở tại Washington), Lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga đã tham gia vào trận chiến ở điểm nóng Vovchansk (vùng Kharkiv). Tuy nhiên, các quan chức Ukraine gần đây cho biết, bộ chỉ huy quân sự Nga đã tìm cách rút các đơn vị của lữ đoàn này ra khỏi hướng Kharkiv sau khi hứng chịu tổn thất đáng kể.

Theo Minh Minh

Đời sống và pháp luật

Trở lên trên