MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Taxi điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện tại TP HCM

18-04-2023 - 14:35 PM | Thị trường

Theo kế hoạch, cuối tháng 4-2023, taxi Xanh SM sẽ hoạt động tại TP HCM. Từ ngày 5-4, Xanh SM đã tổ chức tuyển dụng tài xế ở TP HCM. Trước đó, ngày 14-4, taxi điện này đã hoạt động chính thức tại Hà Nội.

Chưa đầy 1 tuần sau khi taxi điện của Công ty CP Di chuyển xanh và Thông minh (Công ty Xanh SM, do tỉ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 95% cổ phần) lăn bánh tại Hà Nội, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh những chiếc taxi Xanh SM được cho là chụp tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Một số hình ảnh còn thể hiện rõ cả biển số TP HCM. 

Taxi điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện tại TP HCM - Ảnh 1.

Taxi điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện tại TP HCM - Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là chụp tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: MXH

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện hãng taxi này cho biết hãng đang tổ chức chạy thử nghiệm khoảng 100 taxi Xanh SM tại TP HCM. Số taxi chạy thử nghiệm đều là xe điện VF e34. Dự kiến, cuối tháng 4 này, taxi Xanh SM sẽ hoạt động chính thức tại TP HCM. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi hoạt động chính thức tại TP HCM, từ ngày 5-4, hãng xe này đã tổ chức tuyển dụng tài xế. Rất đông tài xế đã tham gia đợt ứng tuyển của Công ty Xanh SM.

Trước đó, ngày 14-4, hãng taxi điện Xanh SM do tỉ phú Phạm Nhật Vượng thành lập đã vận hành tại Hà Nội với 500 xe VF e34 và 100 xe VF 8. Mục tiêu năm nay hãng sẽ có mặt tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước, với số xe khoảng 10.000 chiếc.

Taxi điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ xuất hiện tại TP HCM - Ảnh 3.

Taxi Xanh SM đã hoạt động tại Hà Nội

Ngoài ra, Taxi Xanh còn có tham vọng vươn ra thị trường ở một số khu vực nước ngoài. "Taxi điện hiện nay còn khá mới không chỉ trong nước mà trên cả thế giới. Đây là thị trường còn rộng mở, nhu cầu sử dụng taxi điện là rất lớn" - đại diện hãng xe này nhận định. 

Hiện nay, Công ty Xanh SM đang làm việc với một vài đối tác nước ngoài. Những đối tác này đã chủ động liên hệ công ty sau khi biết thông tin taxi Xanh SM ra mắt và hoạt động tại Việt Nam. 

Ngoài ra, một số nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đã bắt đầu đề nghị với hãng taxi Xanh SM để hai bên cùng nghiên cứu, xem xét mở rộng loại hình dịch vụ taxi điện sang thị trường Đông Nam Á. "Các đối tác nước ngoài cùng với hãng taxi Xanh SM đang trong vòng đàm phán và nghiên cứu nên thông tin khi nào mở rộng ra nước ngoài cũng như thời điểm cụ thể như thế nào còn đang tiếp tục thảo luận" - một lãnh đạo Công ty Xanh SM cho hay.

Hiện tại, thông tin taxi điện hoạt động tại Việt Nam vẫn tiếp tục lan truyền trên truyền thông quốc tế và đón nhận được những phản hồi tích cực. 

Theo Ng.Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên