MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tên lửa bí ẩn làm lu mờ chuyến công du châu Âu của ông Biden

13-04-2023 - 14:14 PM | Tài chính quốc tế

Nga phóng "tên lửa bí ẩn" vào thời điểm ông Biden có chuyến thăm châu Âu, hai nhà phân tích Tariq Tahir và Will Stewart của The Sun cho biết.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến công du mang tính bước ngoặt tới Vương quốc Anh và Bắc Ireland vào ngày 11/4. Sự kiện diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Thỏa thuận Belfast chấm dứt cuộc đối đầu vũ trang kéo dài trong khu vực.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích, chuyến công du của nhà lãnh đạo nước Mỹ đã bị lu mờ bởi một cuộc thử nghiệm do Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga tiến hành, thời điểm là điều gây bất ngờ đối với phương Tây.

Cụ thể vào rạng sáng 12/4, Nga đã thử nghiệm một tên lửa liên lục địa với thiết bị tối tân từ bãi tập Kapustin Yar.

Đầu đạn huấn luyện của tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả tại thao trường Sary-Shagan ở Kazakhstan.

Đồng thời Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ loại tên lửa nào đã được phóng vào đêm hôm đó.

Tên lửa bí ẩn làm lu mờ chuyến công du châu Âu của ông Biden - Ảnh 1.

Tên lửa bí ẩn vừa được Nga phóng khiến phương Tây cảm thấy rất bất an.

Theo gợi ý của các chuyên gia phân tích phương Tây, Quân đội Nga có thể đang thử nghiệm một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M hoặc Yars, chúng có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Mỹ và châu Âu, vì sở hữu tầm bắn lên tới 12 nghìn km.

Các nhà báo Tahir và Stewart cũng hướng sự chú ý đến việc đây là lần thứ hai Nga tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định đến thăm châu Âu.

Trước đó vào ngày 20/2, Moskva đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat thế hệ mới.

Đúng thời điểm này, Tổng thống Hoa Kỳ đã lần đầu tiên đến thăm Kyiv và gặp gỡ người đồng cấp Volodymyr Zelensky.

Theo The Sun

Theo Sao Đỏ

Giáo dục & thời đại

Trở lên trên