MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tesla vừa có bước đột phá lớn tại ‘chiến trường’ trọng điểm của VinFast

14-02-2022 - 15:51 PM | Thị trường

Tesla vừa có bước đột phá lớn tại ‘chiến trường’ trọng điểm của VinFast

Doanh số tại riêng bang California chiếm đến 1/8 số bán ra toàn cầu của Tesla trong năm 2021.

Người California đang nói với nhau rằng Tesla Model 3 đang trở thành Toyota Prius mới. Đó không phải là nói quá. Xe Tesla đang xuất hiện khắp nơi tại California. Thị phần của hãng này đã tăng vọt lên mức 10,5% trong quý IV năm 2021. Tính cả năm 2021, hãng xe điện số một thế giới cũng chiếm 6,5% thị phần tại California, so với mức 2,1% trên toàn nước Mỹ.

Số liệu nói trên vừa được công bố bởi Hiệp hội đại lý ô tô California. Trong quý IV/2021, doanh số xe Tesla đã tăng 70% so với một năm trước đó. Tính cả năm 2021, đã có tổng cộng 121.080 xe Tesla đăng ký tại California.

Tính ra, chỉ riêng doanh số tại California đã chiếm đến 1/8 doanh số toàn cầu của Tesla. Trong năm 2021, hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã bán tổng cộng 936.000 xe điện trên toàn thế giới.

Mặc dù doanh số đã vượt qua Prius cũng như Corolla và Camry, Tesla vẫn chưa thể vượt doanh số của Toyota tại California. Tuy nhiên, hãng xe nước Mỹ đã vượt mặt một cái tên từng giữ vị trí top đầu trong thời gian dài là Honda.

So với các đối thủ ở phân khúc xe sang, Tesla cũng tỏ ra vượt trội khi doanh số vượt qua cả Audi, BMW, Mercedes-Benz và Porsche cộng lại.

Với việc Tesla có đột phá lớn tại thị trường quan trọng là bang California, một nhà sản xuất mới gia nhập thị trường Mỹ là VinFast sẽ có lý do để tăng tốc. Ra mắt thương hiệu tại Mỹ vào tháng 11/2021, VinFast xác định California sẽ là thị trường trọng điểm của hãng. VinFast cho biết trong thời gian đầu sẽ tập trung các hoạt động kinh doanh tại bang này với khoảng 60 trung tâm trải nghiệm cũng như bán hàng tại đây.

Trụ sở của VinFast cũng được đặt tại California và mới đây, hãng đã công bố tổ chức roadshow kéo dài từ ngày 11/2 đến hết 6/3 tại California để quảng bá cho 2 mẫu xe điện VF8 và VF9. VF8 được định vị ở phân khúc SUV hạng D với giá bán từ 41.000 USD (chưa gồm thuế) trong khi giá của VF9 (phân khúc E) là 56.000 USD.

https://cafef.vn/tesla-vua-co-buoc-dot-pha-lon-tai-chien-truong-trong-diem-cua-vinfast-20220214155112474.chn

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên