MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan chưa thể bầu chọn được Thủ tướng mới

14-07-2023 - 06:27 AM | Tài chính quốc tế

Hôm nay (13/7), Quốc hội Thái Lan đã tổ chức phiên họp toàn thể để bầu chọn Thủ tướng mới. Kết quả, Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, ứng cử viên Thủ tướng duy nhất được đề cử trong phiên họp, đã không thể giành đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để trở thành Thủ tướng Thái Lan.

Ông Pita Limjaroenrat chỉ giành được sự ủng hộ của 324 phiếu ủng hộ (13 thượng nghị sỹ và 311 hạ nghị sỹ); trong khi đó, có 182 phiếu phản đối và 199 phiếu trắng.

Thái Lan chưa thể bầu chọn được Thủ tướng mới - Ảnh 1.

Tỷ lệ bầu Thủ tướng Thái Lan

Do một thượng nghị sỹ đã nộp đơn xin từ chức từ ngày hôm qua (12/7), Quốc hội Thái Lan hiện có 749 nghị sỹ. Tuy nhiên, chỉ 703/749 nghị sỹ có mặt tham gia bầu chọn theo hình thức gọi tên để lần lượt đứng lên thông báo về lựa chọn của mình. Mặc dù vậy, ứng cử viên Thủ tướng Pita vẫn cần phải nhận được sự ủng hộ của 375 nghị sỹ có mặt mới có thể chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Ngay đầu phiên họp, Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew đã đề cử Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita là ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan thứ 30. Ông Pita cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử trong phiên họp ngày hôm nay.

Tiếp đó, Quốc hội Thái Lan đã dành 6 tiếng để các hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ phát triển tranh luận, tập trung vào các chính sách gây tranh cãi của Đảng Tiến bước cũng như việc ông Pita đang phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý. Ông Pita và Đảng Tiến bước đã liên tục có các phát biểu phản biện, đồng thời khẳng định ông Pita có đủ tiêu chuẩn để trở thành Thủ tướng tiếp theo ở Thái Lan.

Với kết quả này, Quốc hội Thái Lan sẽ buộc phải tổ chức phiên họp khác để tiến hành bầu chọn Thủ tướng mới. Phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/7.

Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, quá trình bầu chọn Thủ tướng không có giới hạn về thời gian và sẽ lặp lại cho tới khi một ứng cử viên giành đủ 375 phiếu bầu cần thiết.

Theo PV

VOV

Trở lên trên