MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Giá gạo tăng cao, nông dân đẩy mạnh trồng lúa

20-09-2023 - 16:28 PM | Thị trường

Trước bối cảnh giá lúa gạo tăng cao sau lệnh cấm xuất khẩu gạo từ Ấn Độ, nông dân nhiều quốc gia đang tìm cách thúc đẩy sản xuất để tăng doanh thu.

Tại tỉnh Chainat, phía Bắc thủ đô Bangkok, Thái Lan, các hộ trồng lúa đang tích cực chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Theo bà Sripai, một nông dân trong vùng, điều này lại càng có ý nghĩa khi mà giá gạo đang tăng cao.

Bà Sripai Kaeo-Eam - nông dân tại Chainat, Thái Lan cho biết: "Từ sau khi Ấn Độ dừng xuất khẩu, tôi tính rằng giá gạo sẽ lên mức 10.000 - 20.000 Baht một tấn, nên những ngày này chúng tôi đều rất bận rộn, bởi sắp tới nông dân các nước khác cũng sẽ tìm cách tăng sản lượng".

Trong điều kiện bình thường, nông dân tại Thái Lan có thói quen trồng 2 vụ mỗi năm. Nhưng năm nay với những biến động trên thị trường thế giới, các nông dân như bà Sripai đã quyết định trồng thêm một vụ nữa nhằm tối đa hóa nguồn thu.

Thái Lan: Giá gạo tăng cao, nông dân đẩy mạnh trồng lúa - Ảnh 1.

Giá gạo tăng cao, nông dân Thái Lan đẩy mạnh trồng lúa. Ảnh minh họa - Ảnh: Zee News

Thách thức lớn nhất với vấn đề này là nguy cơ thiếu nước, khi Thái Lan đang trải qua giai đoạn ít mưa và các hồ thủy lợi hiện chỉ tích nước được khoảng hơn một nửa công suất.

Bà Sripai Kaeo-Eam nói: "Lúc này tôi chỉ lo là không đủ nước. Bình thường giai đoạn này mưa rất nhiều, nhưng năm nay ít hơn hẳn, những ngày gần đây có ngày không mưa chút nào. Nguồn nước từ sông hồ cũng đang xuống thấp".

Trong tháng 8, giá gạo toàn cầu đã tăng gần 10% theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hệ quả từ việc Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới thông báo lệnh cấm xuất với nhiều mặt hàng gạo. Đây được xem là một cơ hội lớn với nông dân Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người đang gặp gánh nặng nợ nần do sản lượng và năng suất giảm những năm gần đây.

Ông Nipon Poapongsakorn - Viện nghiên cứu phát triển Thái Lan cho biết: "Dù Chính phủ từng có một giai đoạn thực hiện giãn nợ, nhưng sau đó khi vụ mùa tới, người nông dân vẫn phải tiếp tục vay vốn cho sản xuất, bởi vậy mà gánh nặng nợ với họ tiếp tục kéo dài".

Hỗ trợ nông dân trồng lúa gạo cũng là một ưu tiên với Chính phủ mới của Thái Lan. Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết, Chính phủ đang có kế hoạch tăng đầu tư cho quản lý nguồn nước và các công nghệ để nâng cao năng suất, cũng như tìm thị trường mới.

Nhưng trong khi những giải pháp cần thời gian phát huy hiệu quả, thì các nông dân như bà Sripai chỉ có thể hi vọng, thúc đẩy sản xuất giai đoạn giá cao hiện nay sẽ giúp họ trang trải bớt các khó khăn do nợ nần.

Theo VTV Digital

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên