MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan hứng chịu đợt mưa lớn, gây ngập lụt Thủ đô Bangkok

23-07-2023 - 06:50 AM | Tài chính quốc tế

Mưa lớn liên tục từ đêm qua đến rạng sáng nay (22/7) khiến nhiều địa phương, nhất là tại Thủ đô Bangkok và tỉnh Rayong, Thái Lan bị ngập nặng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân.

Tại Thủ đô Bangkok, một số quận như Bang Khen, Lak Si, Chatuchak, Lat Phrao đã ghi nhận tình trạng lụt lội tương đối nghiêm trọng. Một số khu vực như ở đường Ratchadaphisek, nước dâng cao gần 50 cm, khiến nhiều ô tô và các phương tiện giao thông khác ngập sâu trong nước.

Thái Lan hứng chịu đợt mưa lớn, gây ngập lụt Thủ đô Bangkok - Ảnh 1.

Mưa lớn gây lũ quét, lụt lội ở tỉnh Rayong, miền Đông Thái Lan (Ảnh: Matichon)

Lực lượng chức năng đã cắm các biển thông báo chặn đường, triển khai nhiều đội cứu hộ để nhanh chóng thoát nước ra khỏi các khu vực bị ngập nặng. Do mưa diễn ra trong đêm và vào ngày cuối tuần nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại tỉnh Rayong, mưa lớn kéo dài đã khiến một số làng, xã của huyện Nikhom Patthana ngập sâu trong nước. Rạng sáng nay còn xảy ra một trận lũ quét, khiến hàng chục ngôi nhà ngập sâu trong nước lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Nhiều người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà và cả trong các phương tiện giao thông.

Thái Lan hứng chịu đợt mưa lớn, gây ngập lụt Thủ đô Bangkok - Ảnh 2.

Mưa lớn gây lụt lội ở nhiều khu vực của Thủ đô Bangkok (Ảnh: Bangkokpost)

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, hoạt động của gió mùa sẽ tiếp tục gây mưa lớn kéo dài ở Thủ đô Bangkok và hơn 40 địa phương khác của Thái Lan cho đến giữa tuần sau. Cơ quan này khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ lụt lội, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn, đặc biệt là khu vực dọc theo các tuyến đường thủy tự nhiên và khu vực miền núi.

Tất cả các tàu thuyền cần chủ động phòng tránh mưa giông; chú ý theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết và nên neo đậu tại bờ cho đến khi rãnh gió mùa dịch chuyển khỏi Thái Lan.

Theo PV

VOV

Trở lên trên