MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong chuyến tàu đặc biệt chở Tổng thống Biden đến Ukraine

23-02-2023 - 14:15 PM | Tài chính quốc tế

Bên trong chuyến tàu đặc biệt chở Tổng thống Biden đến Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ thăm thủ đô Kiev vào đầu tuần này nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Ukraine, bất chấp những rủi ro về an ninh.

Hành trình của Tổng thống Biden bao gồm một chuyến tàu xuyên đêm kéo dài gần 10 giờ từ nước láng giềng Ba Lan qua Ukrzaliznytsia, công ty đường sắt nhà nước Ukraine.

Ukrzaliznytsia đã chở nhiều nhà lãnh đạo các nước đến và rời Kiev, nơi ẩn chứa rủi ro quá lớn đối với các chuyến bay.

Hãng tin AP mới đây chia sẻ loạt ảnh Tổng thống Biden cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan bên trong chuyến tàu đặc biệt nêu trên.

Đoàn tàu của Ukraine đã đưa ông Biden từ biên giới Ba Lan đến Kiev, sau đó lại đưa ông ngược trở lại Ba Lan an toàn trong vòng 24 giờ.

Bên trong chuyến tàu đặc biệt chở Tổng thống Biden đến Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Kiev bằng một chuyến tàu xuyên đêm vào ngày 20-2. Ảnh: AP

Cabin tàu được ốp gỗ, với nhiều nội thất phục vụ công việc điều hành như bàn dài, ghế sofa và màn hình.

Di chuyển bằng tàu hỏa là điều cần thiết đối với Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo thế giới khác khi đến thăm Kiev.

Ukraine không kiểm soát được hoàn toàn không phận của mình, đồng nghĩa ngay cả máy bay chở tổng thống cũng có thể gặp rủi ro. Những tuyến đường khác cũng không an toàn.

Đoàn tàu chở Tổng thống Biden đến Kiev trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine diễn ra khốc liệt được đặt tên "Rail Force One".

Bên trong chuyến tàu đặc biệt chở Tổng thống Biden đến Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden làm việc cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan trên chuyến tàu đến Ba Lan hôm 20-2. Ảnh: AP

Trong 12 tháng qua, một loạt chính trị gia và người nổi tiếng đã di chuyển bằng tàu đến Kiev để bày tỏ sự ủng hộ của họ dành cho Ukraine. Công ty đường sắt Ukraine gọi những chuyến đi này là "hoạt động ngoại giao sắt thép".

Thủ tướng của Ba Lan, Slovenia và CH Czech là những nhà lãnh đạo đầu tiên di chuyển đến Kiev bằng đường sắt hồi tháng 3-2022.

Không lâu sau, thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen, nữ diễn viên Angelina Jolie và các thành viên ban nhạc U2, Bono và The Edge, thực hiện động thái tương tự.

Bên trong chuyến tàu đặc biệt chở Tổng thống Biden đến Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden đến Kiev giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine diễn ra khốc liệt. Ảnh: AP

Theo Cao Lực

Người Lao động

Trở lên trên