MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham vọng 'vô biên' của Elon Musk: Cần 100.000 chip AI để xây dựng phiên bản chatbot tiếp theo, muốn công ty 24 tỷ USD nâng cao hiểu biết loài người về vũ trụ

02-06-2024 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Musk muốn tiến xa hơn và chưa bao giờ ngừng mơ mộng.

Thế giới dường như liên tục chứng kiến các cuộc cá cược mới vào trí tuệ nhân tạo. Trong vài tuần qua, CoreWeave, một công ty điện toán đám mây AI và H, startup AI của Pháp, đã huy động được số tiền khổng lồ. Đến ngày 26/5, đến lượt công ty khởi nghiệp xAI của Elon Musk huy động thành công 6 tỷ USD với mức định giá 24 tỷ USD. Các nhà đầu tư đều là những ông lớn ở Thung lũng Silicon như Sequoia Capital và Andreessen Horowitz. Sự hậu thuẫn xa hoa giúp tiếp thêm sức mạnh cho xAI, từ đó đặt ra câu hỏi liệu công ty này có thể cạnh tranh với OpenAI?

xAI không phải bước đột phá đầu tiên của Elon Musk. Trước đó, vị tỷ phú này đã đồng sáng lập OpenAI, sau đó rời đi vì bất hòa với Sam Altman. Vào tháng 4, ông nói với các nhà đầu tư rằng Tesla, thương hiệu sản xuất xe điện có tiếng, nên được xem như một công ty trí tuệ nhân tạo. Chưa bao giờ là người có tham vọng khiêm tốn, Musk muốn dự án kinh doanh mới nhất của mình “nâng cao hiểu biết chung của con người về vũ trụ”.

“Grok được thiết kế để trả lời các câu hỏi một cách hài hước pha chút nổi loạn. Vui lòng không sử dụng nó nếu bạn ghét sự hài hước!”, đại diện X.AI viết trên trang web và nói thêm: “Chatbot này cũng sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi hóc búa mà các hệ thống AI khác chối bỏ”.

Với Grok, X.AI đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, công ty đứng đằng sau ChatGPT. Bản thân X.AI cũng sẽ cạnh tranh với chatbot Bard của Google và chatbot Claude của Anthropic.

Theo The Economist, OpenAI có nhiều thế mạnh. Thông qua việc Musk mua Twitter, một trang mạng xã hội hiện có tên X vào năm 2022, startup đã có quyền truy cập hàng loạt dữ liệu do con người tạo ra. Đây được coi là nhân tố lý tưởng giúp hệ thống AI được đào tạo tương tác với con người. Ngoài ra, những đoạn phim trích rút từ Tesla vốn được trang bị nhiều camera cũng có thể cung cấp thông tin cho xAI.

“Chúng tôi là một công ty riêng biệt với X, nhưng sẽ hợp tác chặt chẽ với X (Twitter), Tesla và các công ty khác để đạt được tiến bộ trong sứ mệnh của mình”, đại diện X.AI chia sẻ.

Tham vọng 'vô biên' của Elon Musk: Cần 100.000 chip AI để xây dựng phiên bản chatbot tiếp theo, muốn công ty 24 tỷ USD nâng cao hiểu biết loài người về vũ trụ- Ảnh 1.

Musk muốn tiến xa hơn và chưa bao giờ ngừng mơ mộng.

Theo CNBC, Musk thành lập X.AI tại Nevada vào tháng 3. Giải đáp các thắc mắc của giới đầu tư về việc liệu X.AI có thể cạnh tranh với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Tesla hay không, Musk nói: “Một số kỹ sư và nhà khoa học AI tài ba sẵn sàng gia nhập startup song lại không muốn vào một công ty tương đối lâu đời như Tesla. Vì vậy, tôi nghĩ, được rồi, tốt hơn là mình nên điều hành một công ty khởi nghiệp thay vì để mất họ. Đó chính là nguồn gốc của X.AI”.

Được biết, Chatbot của X.AI được huấn luyện trên The Pile, kho dữ liệu phổ biến để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn và từ chính lượng dữ liệu khổng lồ của mạng xã hội X. Trong khi GPT-4 của OpenAI giới hạn câu trả lời ở 4.096 ký tự, Grok có thể đưa ra câu trả lời dài 25.000 ký tự, tức lớn gấp 5 lần ChatGPT.

Một số người đã dùng bản thử nghiệm và nhận xét Grok có thế mạnh trong mảng tin tức nhờ nguồn dữ liệu cập nhật trực tiếp từ X. AI Grok cũng có thể phân biệt các ý kiến khác nhau để tạo tin tức và các câu chuyện ‘nóng hổi’.

Elon Musk là thỏi nam châm thu hút nhân tài. Nhiều nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp lớn khác đã phàn nàn rằng xAI đang đẩy họ ra khỏi thị trường bằng cách đưa ra mức lương hào phóng đến mức kinh ngạc. Bản thân xAI cũng tận dụng được nhân sự từ chính hãng xe điện Tesla.

Tất cả giúp xAI “phát triển các sản phẩm có hiệu suất cao ngay từ đầu”, Nathan Benaich của Air Street Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm, cho biết. Vào tháng 11, xAI còn phát hành Grok - chatbot đối thủ của OpenAI.

Musk muốn tiến xa hơn. Ông nói mình cần 100.000 chip AI để có thể xây dựng thành công phiên bản tiếp theo của Grok. Theo Information, một siêu máy tính khổng lồ có thể sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, tham vọng nào cũng đi cùng với rủi ro. Elon Musk cùng một lúc phải điều hành quá nhiều thứ, từ Tesla, X đến SpaceX, Boring Company. Công ty cấy ghép não Neuralink cũng khiến Musk nhận thêm nhiều áp lực.

“AI làm tôi căng thẳng”, Musk nói. “Đó là công nghệ khá nguy hiểm”.

Được biết từ đầu năm 2023, Musk được cho là đã mua hàng nghìn đơn vị xử lý đồ họa (GPU) công suất cao từ Nvidia, loại chip cần thiết để xây dựng một mô hình ngôn ngữ lớn. Các nhà đầu tư vào X (trước đây là Twitter) sẽ sở hữu 25% X.AI.

Theo: CNBC, The Economist


Theo Vũ Anh

An Ninh Tiền Tệ

Trở lên trên