MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn

14-12-2020 - 15:11 PM | Sống

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn

Chẳng những không bị mai một, tài năng của Hảo ngày càng tiến bộ, hoàn thiện từng ngày. Điều này là bởi chàng trai trẻ làm được điều mà nhiều thần đồng không thể.

Mới học hết lớp 2 đã thi đậu bằng A Tin học loại giỏi

Năm 2014, cậu bé Nguyễn Dương Kim Hảo (khi ấy là học sinh lớp 7) nổi tiếng khắp cả nước nhờ tài năng tin học của mình. Sinh ra và lớn lên ở Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nhưng Kim Hảo sớm lên TP. HCM học tập. Được biết, bố của Hảo là giáo viên môn Vật Lý. Ngay từ năm lớp 2, em đã được tiếp xúc với máy vi tính. Từ tò mò, Hảo dần làm quen và chìm đắm trong thế giới tin học.

Khi mới 8-9 tuổi, em đã tìm cách tạo nên phần mềm cộng điểm để giúp đỡ cho công việc của bố. Hảo tự tìm mua các cuốn sách tin học và áp dụng theo. Học hết lớp 2, em thi đậu bằng A tin học loại giỏi trong một cuộc thi nhà trường tổ chức cho giáo viên. Năm lớp 5, Hảo tham dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng TP.HCM và giành giải nhất.

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn - Ảnh 1.

Kim Hảo khi học tiểu học.

Năm lớp 7, Hảo tự mày mò sáng tạo chiếc máy tính cầm tay chứa gần 1.000 phương trình phổ biến về hoá vô cơ THPT và một số kiến thức về Hoá học THPT. Máy tính do Hảo làm ra giúp học sinh tiết kiệm thời gian trong khâu tìm kiếm, cân bằng phương trình, xem và nhận biết các chất hoá học. Cũng trong năm lớp 7, Hảo nhận danh hiệu "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".

Những năm sau đó, Hảo liên tiếp đạt được những thành tích ấn tượng trong môn Tin học. Bảng thành tích của em có thể kể đến như: Huy chương vàng triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế IEYI 2 năm liên tiếp tại Malaysia (2013 và 2014); Huy chương vàng của Viện sáng tạo trẻ Indonesia; Giải thưởng đặc biệt của Viện sáng tạo Hàn lâm Hàn Quốc.

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn - Ảnh 2.

- Giải thưởng Best Young Inventer của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO.

- Nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và năm 2016.

- Đạt 5 giải Nhất Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc trong 4 năm liên tiếp (từ năm 2012 đến 2015). Hảo cũng là thí sinh đầu tiên và duy nhất trong lịch sử hội thi đạt được 5 giải nhất và là thí sinh duy nhất đoạt hai giải nhất ở hai bảng thi khác nhau trong cùng một năm.

- Đạt 2 giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc (2013 và 2015).

- Nhận 6 huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, 1 huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhận các bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin & Truyền thông, UBND Thành phố, Hội đồng đội Trung ương, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn - Ảnh 3.

Kim Hảo và mẹ.

Được biết, thành tích của Hảo ngoài nhờ tài năng trời phú của em thì một phần còn do sự nuôi dạy đúng cách, ủng hộ con cái hết mình của bố mẹ em. Để có điều kiện học vi tính, Kim Hảo cùng mẹ lên TP.HCM đi học từ năm lớp 5 và ở nhờ trong căn phòng của dì ruột gần trường.

Căn phòng nhỏ chừng 15m2, hai mẹ con Hảo sống thường chất kín đồ đạc, Hảo, mẹ và dì của em phải cùng nhau xếp hết hàng lên kệ trước 21-22 giờ tối mới có chỗ để ngủ. Vì niềm đam mê của con, chị Dương Trần Thanh Thảo, mẹ Hảo, cố gắng dành một góc nhỏ ngay lối ra vào để cái máy vi tính bàn, một laptop cùng một số sáng chế của em.

"Chúng tôi luôn để Hảo tự lập, không gây áp lực cho em về vấn đề học tập. Gia đình luôn tạo điều kiện cho em thoả đam mê, sở thích của mình", mẹ Kim Hảo chia sẻ.

Chàng trai trẻ nắm rõ ưu nhược điểm của bản thân

Việt Nam từng xuất hiện rất nhiều thần đồng. Tuy nhiên một số em bị mai một tài năng khi trưởng thành. Không chỉ vậy sức học của những em này thậm chí còn thua kém hơn cả người bình thường. Nguyễn Dương Kim Hảo, hiện đã 19 tuổi lại là một trường hợp ngoại lệ.

Chẳng những không bị mai một mà tài năng của Hảo ngày càng tiến bộ, hoàn thiện từng ngày. Điều này là bởi chàng trai trẻ làm được điều mà nhiều thần đồng không thể: Đó là không bị áp lực bởi truyền thông.

Thần đồng tin học ở TP. HCM: Mới lớp 7 đã nhận bằng khen của Thủ tướng, hiện tại ngày càng giỏi, có bí kíp đặc biệt để không lụi tàn - Ảnh 4.

Kim Hảo từng được tung hô lên mây xanh nhưng cũng bị không ít bình luận tiêu cực bủa vây. Với những điều này, thần đồng tin học thẳng thắn chia sẻ: “Bản thân em không để ý nhiều đến những bình luận trái chiều, xem đó như một ý kiến để mình phấn đấu, chứng minh cho mọi người thấy nhiều hơn”.

Không chỉ vậy, Kim Hảo còn rất thẳng thắn nhìn nhận những ưu khuyết điểm của bản thân. Em từng cho biết mình có tính tự học cao nhưng nhiều khi lại không quan tâm đến bạn bè, dẫn đến mối quan hệ xã hội không tốt. Kim Hảo sau đó cố gắng điều chỉnh việc này. Nhờ vậy mà Kim Hảo biết được năng lực của mình ở đâu, cần sửa chữa những gì và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Tổng hợp

Theo Thanh Hương

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên