MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thận tổn hại không ngờ bởi những loại đồ uống yêu thích: Uống trà sữa, cafe bao nhiêu là đủ?

22-06-2023 - 21:10 PM | Sống

Thận tổn hại không ngờ bởi những loại đồ uống yêu thích: Uống trà sữa, cafe bao nhiêu là đủ?

Trà sữa, cà phê, nước ngọt… dần trở thành các loại thức uống “không thể thiếu” trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là với giới trẻ. Nhưng vẫn rất ít người ý thức được tác động của những loại đồ uống này tới sức khỏe.

Tác hại không ngờ của các loại đồ uống yêu thích tới sức khoẻ

1. Tổn hại chức năng thận

BS HỒ NGUYÊN TRƯỜNG

Tác giả bài viết

  • 2019 - nay: Bác sĩ làm việc ở BV Đà Nẵng - Khoa Ngoại - Tiết niệu

  • 2023 - nay: Bác sĩ chuyên môn - Saigon Medicine

Nước giải khát có đường như nước ngọt, trà sữa, cà phê sữa với lượng đường khá cao. Do đó, nếu sử dụng quá nhiều dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ đái tháo đường, béo phì.

Bên cạnh đó, các loại nước ngọt đóng chai cũng chứa lượng natri nhất định dễ dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp. Các bệnh lý trên chính là nỗi ác mộng của thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.

2. Mất nước và điện giải

Trà, cà phê là các thực phẩm có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhờ thành phần caffeine. Bên cạnh đó, các loại thức uống có cồn cũng có tác dụng tương tự nếu sử dụng với lượng lớn, dễ dẫn đến việc cơ thể mất nước và điện giải.

Do vậy, khi sử dụng các loại nước uống trên phải bổ sung thêm nước lọc để tránh cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi do mất nước.

Thận tổn hại không ngờ bởi những loại đồ uống yêu thích, uống bao nhiêu là đủ? - Ảnh 2.

3. Tăng nguy cơ sỏi thận

Các loại nước trái cây đóng chai có thể chứa hàm lượng nhất định oxalate. Một số loại trà như trà đen cũng có tỷ lệ cao thành phần này.

Như đã biết, canxi oxalate là thành phần chính - chiếm 50 - 80% các loại sỏi hệ tiết niệu thường gặp. Do vậy, việc sử dụng các loại nước này thường xuyên sẽ làm tăng khả năng hình thành sỏi ở những người có cơ địa tạo sỏi.

Tiêu thụ các loại nước như nào là hợp lý? 

1. Đồ uống có đường

Lượng đường khuyến nghị thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày theo Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ là 25 gram đối với nữ và 36 gram đối với nam. Lượng đường ở một số loại nước ngọt có gas thông dụng là từ 39 gram đến 62,4 gram/330ml, vượt quá mức khuyến nghị.

Vì vậy, việc giảm tiêu thụ các đồ uống có đường là một trong những ưu tiên hàng đầu để phòng tránh các bệnh mãn tính, trong đó có bệnh về đường tiết niệu. 

Thận tổn hại không ngờ bởi những loại đồ uống yêu thích, uống bao nhiêu là đủ? - Ảnh 3.

2. Cà phê, trà

Mức khuyến cáo hiện nay đối với người khỏe mạnh là không sử dụng quá 3 - 4 cốc cà phê mỗi ngày, tương đương khoảng 400mg caffeine. Một vài nghiên cứu cho thấy một số thành phần trong cà phê có khả năng ức chế tạo sỏi, vì vậy sử dụng cà phê một cách điều độ cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ hệ tiết niệu của mình.

3. Các loại thức uống có cồn

Mức khuyến cáo là không quá 1 lon bia trên ngày đối với nữ và ở nam giới là không tiêu thụ quá 2 lon bia trong ngày.

Ngoài ra, để bảo vệ thận, chúng ta cũng nên duy trì những thói quen tốt hàng ngày, đặc biệt là thói quen uống nước đầy đủ. Nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của thận, giúp giữ cho chức năng lọc của thận được tối ưu, qua đó góp phần đào thải độc tố ra bên ngoài. Không chỉ vậy, duy trì một lượng nước đầy đủ còn giúp giảm nguy cơ tạo sỏi và nhiễm trùng đường niệu.

Nhu cầu nước của mỗi cá nhân là tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm sức khỏe tổng quát, các bệnh lý kèm theo, cường độ hoạt động và môi trường, thời tiết. Đối với thời tiết nắng nóng hiện nay, chúng ta nên uống từ 2-2,5l nước mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe hệ tiết niệu. 

Theo BS Hồ Nguyên Trường

Tổ Quốc

Trở lên trên