MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh khoản đã tự dưỡng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

14-04-2020 - 07:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã ngừng bơm ròng, lãi suất giảm sâu trên thị trường liên ngân hàng khi hệ thống đã tự cân đối thanh khoản.

Phiên đầu tuần này (13/4) đánh dấu chuỗi bơm ròng vốn từ Ngân hàng Nhà nước tạm kết thúc. Trên thị trường mở (OMO) đã không còn phải bơm ra hỗ trợ như liên tiếp gần chục phiên vừa qua.

Trước đó, từ phiên 31/3 kéo dài cho đến một tuần sau đó, thanh khoản hệ thống ngân hàng có biểu hiện căng lên khi lãi suất VND tăng đột biến trên thị trường liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước phải liên tục bơm ròng lượng vốn hỗ trợ ngắn hạn quy mô lớn trên OMO.

Nhưng, như trên, từ cuối tuần qua hoạt động bơm ròng đó đã chậm lại, cả tuần nhà điều hành chỉ chào bơm 19.000 tỷ đồng và hệ thống chỉ cần mượn thêm 4.656 tỷ đồng.

Tính chung, trong đợt biến động vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tổng 25.493 tỷ đồng hỗ trợ hệ thống, với lãi suất 3,5%/năm, kỳ hạn 14 ngày.

Đi cùng sự can thiệp trên, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng cũng đã nhanh chóng hạ nhiệt.

Từ đầu tháng 4 này, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng liên tiếp tăng vọt, như qua đêm (loại có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất) từ dưới 1%/năm nhảy lên trên 2%/năm, rồi cao nhất vượt trên 3,5%/năm. Nhưng đến cuối tuần qua, thị trường ghi nhận đã xuống sâu dưới mốc 2%/năm.

Như vậy, sau đợt biến động mạnh diễn ra trong khoảng chục ngày vừa qua, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã ổn định trở lại, với số dư hỗ trợ nguồn 25.493 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước.

Gần kề, chỉ ít ngày tới, lượng vốn lớn từ tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có kỳ hạn 91 ngày phát hành từ phiên đầu tiên ngày 20/01/2020 sẽ lần lượt dần đáo hạn từ 20/4 tới, với tổng quy mô nguồn tiền trở lại thị trường sắp tới là gần 147.000 tỷ đồng.

Theo Lam Giang

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên